Vì sao ông Tập Cận Bình tới thăm Triều Tiên lần đầu tiên trước khi gặp TT Trump?

Vào đêm ngày 17/6, Tân Hoa Xã đưa tin nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Triều Tiên trong tuần này.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), ông Hu Zhaoming, phát ngôn viên Ban Đối ngoại thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc cho hay chuyến thăm của ông Tập diễn ra từ ngày 20 – 21/6 theo lời mời của Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un. Chuyến thăm của ông Tập còn đánh dấu lần đầu tiên trong vòng hơn 10 năm qua, một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới Triều Tiên.

Nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình thực hiện chuyến thăm chính thức đầu tiên tới Triều Tiên từ ngày 20- - 21/6.

Truyền thông Triều Tiên cũng đã lên tiếng xác nhận về việc nhà lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Triều Tiên. Hồi tháng Một, truyền thông Triều Tiên cho hay ông Tập đã nhận lời mời tới thăm Triều Tiên từ ông Kim nhưng hai bên không công bố cụ thể thời gian thực hiện chuyến thăm.

Còn trong tuần tới, ông Tập sẽ tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 diễn ra ở thành phố Osaka của Nhật Bản. Song cho tới nay, Bắc Kinh vẫn chưa lên tiếng xác nhận liệu nhà lãnh đạo Trung Quốc có gặp mặt Tổng thống Mỹ Donald Trump tại sự kiện G20 hay không.

Bà Ko Min-jung, phát ngôn viên Văn phòng Tổng thống Hàn Quốcnhận định chuyến thăm của ông Tập tới Triều Tiên sẽ giúp thúc đẩy “giải pháp hòa bình cho các vấn đề ở bán đảo Triều Tiên”.

“Tôi hy vọng chuyến thăm này sẽ giúp sớm nối lại các cuộc đàm phán về chương trình giải trừ hạt nhân hoàn toàn cũng như thiết lập nền hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên”, bà Ko nói.

Cũng theo bà Ko, ông Tập Cận Bình hiện chưa có kế hoạch sang thăm Hàn Quốc trước hoặc sau khi diễn ra thượng đỉnh G20.

Ông Zhang Liangui, chuyên gia nghiên cứu Triều Tiên tại Trường Đảng ở Bắc Kinh cho biết chuyến thăm của ông Tập tới Triều Tiên mang ý nghĩa địa chính trị vô cùng lớn.

“Trên phương diện ngoại giao, chuyến thăm tới Bình Nhưỡng của ông Tập là hành động đáp lại việc ông Kim Jong-un từng tới thăm Trung Quốc 4 lần kể từ tháng 3/2018”, ông Zhang chia sẻ.

“Nhưng xét về tình hình thế giới hiện nay và đặc biệt là cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung chưa có hồi kết, thì chuyến thăm của ông Tập lại là động thái địa chính trị quan trọng. Trước khi tiến hành cuộc gặp giữa ông Tập và ông Trump ở G20, hai nhà lãnh đạo đang cố tìm ra cách giải quyết bất đồng. Ngoài căng thẳng thương mại, hai nhà lãnh đạo Mỹ - Trung cũng ra thảo luận về các vấn đề quan trọng liên quan tới khu vực và song phương. Nhưng trong đó, hạ nhiệt căng thẳng trong các vấn đề liên quan tới Triều Tiên là ưu tiên hàng đầu”, ông Zhang nói thêm.

Cũng theo ông Zhang, Bắc Kinh cần thận trọng khi hứa hẹn với Triều Tiên về việc xóa bỏ lệnh trừng phạt mà Liên Hợp Quốc áp đặt với Bình Nhưỡng.

Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu châu Á – Thái Bình Dương tại Đại học Lingnan ở Hong Kong, ông Zhang Baohui cho hay ông Tập có thể sẽ sử dụng cả sức ép và vai trò trung gian hòa giải đề đưa ra một thỏa thuận cho Washington và Bình Nhưỡng.

“Thật khó để đoán được ý định thực sự của Bắc Kinh nhưng rõ ràng, chuyến thăm của ông Tập không chỉ nhằm tăng cường tầm ảnh hưởng ngoại giao của Trung Quốc với Triều Tiên mà còn gia tăng ảnh hưởng với Mỹ. Nếu ông Tập thuyết phục được ông Kim từ bỏ hạt nhân, Trung Quốc sẽ càng tăng được sức mạnh mặc cả với Mỹ. Ngoài ra, mối quan hệ Trung – Triều còn có tác động cực lớn tới quan hệ Mỹ - Trung”, ông Zhang Baohui nhận định.

Giáo sư Boo Seung-chan tại Viện Yonsei ở Seoul thì cho rằng, ông Tập sẽ tận dụng chuyến thăm Triều Tiên làm "con bài ngoại giao" ngay trước sự kiện gặp mặt ông Trump vào tuần tới.

Lần gần nhất một nhà lãnh đạo Trung Quốc tới thăm Triều Tiên là vào năm 2005, khi ông Hồ Cẩm Đào thực hiện chuyến thăm 3 ngày tới Bình Nhưỡng theo lời mời của nhà lãnh đạo Triều Tiên lúc bấy giờ là ông Kim Jong-il.

Chuyến thăm của ông Tập tới Bình Nhưỡng trong 2 ngày 20 – 21/6 nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Trung – Triều trong năm nay.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Vì sao ông Tập Cận Bình tới thăm Triều Tiên lần đầu tiên trước khi gặp TT Trump tập cận bình thăm triều tiên quan hệ trung triều bán đảo triều tiên giải trừ hạt nhân cuộc chiến thương mại mỹ trung thượng đỉnh G20 căng thẳng mỹ trung tổng thống trump Tập Cận Bình

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !