Vì sao Mỹ chưa thể di dời đại sứ quán tới Jerusalem trong năm 2018?
Vào đầu tháng 12, ông Trump đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel và bắt đầu quá trình di dời đại sứ quán Mỹ từ Tel Aviv về thành phố này. Với động thái này, Tổng thống Mỹ không những đi ngược lại với chính sách đối ngoại mà Mỹ đã thực hiện trong nhiều thập kỷ, mà còn khiến tình hình an ninh Trung Đông trở nên nguy hiểm và làm các nước Ả Rập và đồng minh Châu Âu không hài lòng.
Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc phỏng vấn với hãng tin Reuters tại Phòng Bầu dục ở Nhà Trắng. |
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson tháng trước tuyên bố rằng việc di dời đại sứ quán “chỉ có thể được thực hiện ít nhất là trong vòng 3 năm tới”, nguyên nhân là bởi những khó khăn trong việc tìm kiếm địa điểm phù hợp cũng như tổ chức bố trí nhà ở cho các quan chức và nhân viên ngoại giao.
Jerusalem được coi là thánh địa của người theo đạo Hồi, đạo Thiên Chúa và đạo Do Thái. Phía Palestine coi Đông Jerusalem, nơi Israel đã chiếm đóng trong cuộc chiến tranh Ả Rập – Israel năm 1967 (một động thái mà cộng đồng quốc tế không ủng hộ), là thủ đô của mình khi họ thành lập nhà nước trong tương lai.
Trả lời các phóng viên đi cùng ông trong chuyến thăm Ấn Độ, ông Netanyahu cho biết: “Theo đánh giá của tôi, Hoa Kỳ sẽ di dời đại sứ quán sớm hơn mọi người nghĩ, có thể là trong vòng một năm tới”.
Khi được hỏi về phát biểu của ông Netanyahu, ông Trump nói rằng điều này là không đúng. “Vào cuối năm nay ư? Điều này còn tùy thuộc vào tình hình, nhưng hiện tại chúng tôi vẫn chưa xem xét thực hiện. Những gì ông ấy nói là không đúng”.
Ông Trump tuy vậy hứa rằng đại sứ quán mới ở Jerusalem sẽ “là một tòa nhà đẹp mắt nhưng không tiêu tốn đến 1,2 tỉ USD”. Ông ám chỉ chi phí của đại sứ quán Mỹ mới tại Anh được xây dựng khi cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama còn đương chức.
Tuần trước, ông Trump đã hủy bỏ chuyến công du tới London để khánh thành đại sứ quán mới, đồng thời chỉ trích ông Obama đã bán lại đại sứ quán cũ để đổi lấy “mấy củ lạc rẻ mạt”. Mặc dù ông đồng ý rằng việc xây dựng đại sứ quán mới được chấp thuận từ thời Tổng thống Bush, song dưới thời ông Obama chi phí xây dựng “đã vượt quá giới hạn”.