Vì sao EU kêu gọi chấm dứt ‘sự ngây thơ’ trong quan hệ với Trung Quốc?

Tại Hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu Âu (EU) tại Brussels, ngày 22/3, các nhà lãnh đạo EU đã kêu gọi chấm dứt "sự ngây thơ" trong quan hệ với Trung Quốc và khẳng định Bắc Kinh là một đối thủ cạnh tranh trong khi thị trường của nước này không đủ độ mở cần thiết.

Liên minh châu Âu (EU)kêu gọi chấm dứt ‘sự ngây thơ’ trong quan hệ với Trung Quốc

EU đã tìm cách tránh can dự vào cuộc chiến thương mại trị giá hàng tỷ USD giữa Washington và Bắc Kinh, nhưng liên minh này ngày càng thất vọng bởi tình trạng bảo hộ và sự can thiệp của Nhà nước Trung Quốc vào nền kinh tế, đồng thời cho rằng tốc độ mở cửa của nền kinh tế có qui mô đứng thứ hai thế giới là chậm chạp.

EU dự định sẽ nêu những vấn đề này tại hội nghị thượng đỉnh EU-Trung Quốc vào ngày 9/4 sau nhiều năm dành cho Trung Quốc quyền tiếp cận gần như không bị hạn chế vào thị trường EU.

Các nhà lãnh đạo EU cũng thảo luận về công ty Huawei Technologies Co và liệu có nên cho phép đơn vị này được cung cấp thiết bị cho mạng 5G tốc độ cao tại châu Âu trong tương lai hay không.

Chính phủ Mỹ đã đưa ra cáo buộc rằng các thiết bị của hãng này có thể được sử dụng để do thám phương Tây. Ủy ban châu Âu (EC) cho biết họ sẽ đưa ra khuyến nghị về vấn đề mạng 5G sau Hội nghị thượng đỉnh EU.

Trước đó, Chủ tịch Nghị viện châu Âu (EP), ông Antonio Tajani ngày 21/3 đã bày tỏ thận trọng trước các thỏa thuận có thể được ký kết giữa Italy và Trung Quốc.

Trong cuộc trả lời phỏng vấn chương trình Unomattina (kênh truyền hình quốc gia Italy RAI) liên quan đến các thỏa thuận giữa Italy và Trung Quốc, ông Tajani cho rằng: “Chúng ta không thể bán chủ quyền của Italy và châu Âu cho Trung Quốc”.

Ông nhấn mạnh: "Quan điểm của EP là mong muốn các quy định bình đẳng tại cả châu Âu và Trung Quốc. Người Trung Quốc không thể đến châu Âu và làm điều họ muốn nếu thị trường của họ không tự do".

Trong khi đó, Thứ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Italy Michele Geraci lại cho rằng “thỏa thuận với Trung Quốc là một thành công” và tin rằng “Thỏa thuận này sẽ sẽ tạo ra một hình mẫu cho các nước châu Âu khác; và đóng góp cho việc cải thiện các chuẩn mực đối thoại giữa châu Âu và Trung Quốc".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình và Tổng thống Italy Sergio Mattarella (Nguồn: AP)

Về phần mình, Tổng thống Italy Sergio Mattarella ngày 22/3 đã đánh giá cao quan hệ đối tác Italy-Trung Quốc.

Trả lời phỏng vấn báo giới ngay trước chuyến thăm của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Mattarella nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng rằng cùng với chuyến thăm của Chủ tịch Tập Cận Bình 'nhiều thỏa thuận, ý tưởng và dự án sẽ xuất hiện, nhờ đó quan hệ đối tác Italy -Trung Quốc sẽ có thể phát triển hơn nữa.

Điều này cũng sẽ mang lại lợi ích lớn hơn cho quan hệ hợp tác châu Âu – châu Á, vốn đòi hỏi một khối lượng đầu tư bền vững, ngày càng tăng vào cơ sở hạ tầng, nhằm đảm bảo tương lai hạnh phúc và hòa bình cho tất cả các dân tộc ở hai châu lục".

Trí Đức (Tổng hợp)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !