Hệ lụy từ mong ước biến con thành ‘ngôi sao’, sử dụng mỹ phẩm sớm ở Trung Quốc

Trẻ có thể bị dị ứng hay chỉ biết đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài nếu như bố mẹ cho sử dụng mỹ phẩm từ nhỏ. 

Dù mới 8 tuổi, nhưng cô bé Mengmeng ở Thượng Hải, Trung Quốc đã sử dụng thành thạo bút kẻ mắt và son môi. Lý do là bởi cô bé đang làm một người mẫu nhí bán thời gian. Cô bé từng xuất hiện trong nhiều đoạn video quảng cáo cũng như tham gia nhiều buổi trình diễn thời trang trẻ em từ khi mới học mẫu giáo. Việc tham gia các buổi chụp ảnh quảng cáo và dự sự kiện buộc cô bé Mengmeng phải trang điểm. Do đó, ngoài sách vở và đồ chơi, mỹ phẩm trở thành thứ không thể thiếu trong tuổi thơ của Mengmeng.

Mẹ của Mengmeng là cô Candice Yang cho hay, cô muốn tạo cho con gái nhận thức về thẩm mỹ từ nhỏ. “Các bé gái nên học cách trân trọng vẻ đẹp ngay từ nhỏ”, cô Yang nói.

{keywords}
Nhiều phụ huynh ở Trung Quốc mong ước biến con thành "ngôi sao" và cho sử dụng mỹ phẩm sớm. (Ảnh: SCMP) 

Xu hướng làm đẹp cho con ngay từ bé của nhiều bậc phụ huynh như cô Yang đã giúp hoạt động kinh doanh mỹ phẩm trẻ em tại đất nước tỷ dân phát triển nhanh chóng. Tuy nhiên, xu hướng này hoàn toàn trái ngược với thực tế là các trường học đã đề ra quy định khắt khe về diện mạo xuất hiện ở trường đối với học sinh như quy định về kiểu tóc.

Theo Kaola, trang bán lẻ các mặt hàng nhập khẩu, doanh số từ bán mỹ phẩm cho trẻ em của trang đã tăng hơn 1.200% vào tháng 5/2020 so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh số bán hàng tính đến tháng 7/2020 cũng đã tăng 3 lần so với năm 2019.

Ông Chu Zhaohui, nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học Giáo dục Quốc gia Trung Quốc, nhận định tốc độ tăng trưởng nhanh của ngành mỹ phẩm trẻ em xuất phát từ việc nhiều ông bố bà mẹ muốn biến con cái thành “ngôi sao”.

“Khi mạng xã hội bùng nổ, nhiều người nhanh chóng trở nên nổi tiếng nhờ hình thức livestream. Nhiều phụ huynh hy vọng con cái họ cũng sẽ nổi tiếng theo cách này. Do đó, họ đầu tư vào quần áo, mỹ phẩm và quảng cáo con cái trên mạng”, ông Chu cho hay.

Có thể thấy, bất cứ ai khi lên mạng và tra từ khóa “trẻ em trang điểm” sẽ ra được hàng loạt video. Trong đó, các cô bé thực hành trang điểm và cố gắng biến mình thành “công chúa” để nhận về nhiều lượt yêu thích (like).

Cũng theo ông Chu, ngành mỹ phẩm trẻ em ngày càng thịnh hành ở Trung Quốc là do các gia đình trung lưu ở nước này đã chú trọng hơn tới những hoạt động ngoài trường học như cho con ca hát và nhảy múa. Những loại hình nghệ thuật này đều cần tới trang điểm.

“Trong bối cảnh hiện nay, tôi cho rằng chuyện này là tốt. Chúng ta từng quá coi trọng về điểm số ở trường, mà quên đi hướng các em phát triển những kỹ năng đa dạng khác. Song không nên tốn quá nhiều thời gian cho mỹ phẩm, bọn trẻ sẽ bị nhầm tưởng và chỉ để ý đánh giá người khác thông qua vẻ bề ngoài”, ông Chu nhấn mạnh.

Cô Liu Xiaoyun, mẹ của 2 bé gái 9 và 4 tuổi ở thành phố Bắc Kinh, cho hay cô không cấm các con đôi khi thử dùng mỹ phẩm của mẹ, bởi cô muốn “bảo vệ tính hiếu kỳ của con trẻ”.

“Thú thực, tôi cũng lo lắng nếu như bọn trẻ quá quen với mỹ phẩm. Chúng có thể chỉ đánh giá người khác bằng vẻ bề ngoài, hoặc chúng sẽ nghĩ bản thân chỉ xinh đẹp khi có lớp trang điểm trên mặt”, cô Liu tâm sự.

Đối với cô Yang, chất lượng và độ an toàn của mỹ phẩm cho trẻ em là điều quan trọng hơn cả. Bởi ở Trung Quốc, nhiều loại mỹ phẩm bán cho trẻ em dưới dạng đồ chơi và thành phần không được ghi rõ ràng.

“Nhân viên trang điểm cho các buổi trình diễn thời trang trẻ em thường dùng mỹ phẩm của các hãng có tên tuổi, nhưng tôi biết chúng chỉ phù hợp cho người lớn. Tôi biết chuyện này không tốt cho trẻ, nhưng tôi không còn lựa chọn nào khác”, cô Yang nói. 

Ông Lu Yao, bác sĩ chuyên khoa da liễu tại Bệnh viện Trung ương Phụ nữ và Trẻ em Thành Đô, cho biết trong tuần lễ kỷ niệm Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho một số bệnh nhi bị kích ứng da do sử dụng mỹ phẩm.

Theo bác sĩ Lu, làn da nhạy cảm với những thành phần có hại trong mỹ phẩm, hệ thống miễn dịch kém, nội tiết yếu và xu hướng bị ngộ độc do ăn nhầm khiến trẻ em gặp nhiều nguy hiểm trong lúc sử dụng mỹ phẩm.

“Nói chung đồ trang điểm có hại cho trẻ em hơn là người lớn. Dựa vào các nghiên cứu hiện có trên thế giới, chúng tôi cho rằng trẻ em có thể sử dụng mỹ phẩm đủ tiêu chuẩn trên một phần nhỏ trên da với tần suất 1 lần/tháng”, ông Lu khuyến cáo. 

Hủy hoại khuôn mặt của nữ diễn viên, cơ sở thẩm mỹ TQ chỉ bị phạt nhẹ

Hủy hoại khuôn mặt của nữ diễn viên, cơ sở thẩm mỹ TQ chỉ bị phạt nhẹ

Phẫu thuật thẩm mỹ hỏng khiến nữ diễn viên mất cả sự nghiệp đang lên, nhưng trung tâm làm đẹp lại chỉ bị phạt số tiền bị đánh giá là quá ít ỏi. 

Minh Thu (lược dịch)

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Giới phân tích quân sự mô tả kịch bản Nga bị tấn công

Các nhà phân tích quân sự Nga vừa đưa ra một kịch bản giả định, trong đó kẻ thù của nước này sẽ mở một cuộc tấn công chớp nhoáng trên toàn cầu cùng việc nã tên lửa vào cơ sở hạ tầng hành chính-chính trị và quân sự-công nghiệp của Nga.

Khoảnh khắc UAV cảm tử Nga làm nổ tung trạm liên lạc Starlink của Ukraine

Nga vừa công bố video quay cảnh một máy bay không người lái (UAV) cảm tử của họ tấn công phá hủy một trạm liên lạc của Kiev trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine.

Lý do Nga không thể ngăn xuồng không người lái Ukraine tấn công tàu chiến

Kể từ lần đầu tiên được triển khai, xuồng không người lái hải quân (USV) đã trở thành vũ khí đáng gờm của Ukraine, và gây ra tổn thất nặng nề cho Hạm đội Biển Đen của Nga.

Lính Nga cảm ơn Tổng thống Mỹ gửi xe tăng Abrams cho Ukraine

Một trong số những người lính Nga đã cảm ơn Tổng thống Mỹ Joe Biden vì cung cấp xe tăng Abrams cho Ukraine, giúp họ có cơ hội nhận tiền thưởng từ việc phá hủy chúng.

Đang cập nhật dữ liệu !