Ứng cử viên quốc hội Mexico tranh cử trong... quan tài

Ứng cử viên đại biểu liên bang từ quận 2 của đảng Encuentro Solidario, ông Carlos Mayorga đã bắt đầu chiến dịch tranh cử của mình trong một chiếc quan tài.

Theo cổng thông tin El Universal của Mexico sự việc diễn ra vào hôm 4/4. Ông Mayorga bước ra khỏi quan tài và nói về tính biểu tượng của hành động này.

Ông Mayorga giải thích, sự xuất hiện của ông trước công chúng tượng trưng cho “thành phố chết” Ciudad Juarez (thủ phủ bang Chihuahua), nơi đang chịu ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến hàng trăm nghìn người thương vong, cũng như các hành vi bạo lực liên quan tới các tổ chức tội phạm.

{keywords}
Ứng cử viên quốc hội Mexico bắt đầu tranh cử trong quan tài

“Ciudad Juarez là một thành phố cần oxy, cần những anh hùng mới. Đây là một thành phố đã chịu nhiều thiệt hại trong những năm gần đây, một thành phố đã chết”, ông Mayorga nói.

Ứng cử viên quốc hội lưu ý rằng quan tài và tang lễ được đặt trong chiến dịch tranh cử của ông tượng trưng cho tình hình thành phố và bầu không khí đau buồn tại đây. Ông Mayorga hứa với các cử tri rằng Chihuahua và sau đó là Ciudad Juarez và Mexico sẽ hồi sinh.

Ông Mayorga được các trợ lý trong trang phục bảo hộ cầm hoa hộ tống nhằm nhấn mạnh hơn 200.000 người nước này đã thiệt mạng vì dịch bệnh Covid-19.

“Tôi cảm thông với những người đã phải mất người thân”, ông Mayorga chia sẻ.

Đồng thời, ông Mayorga cũng tuyên bố, các chính trị gia tham nhũng khi lên nắm quyền chỉ nuôi sống họ bằng “những lời hứa hão huyền”. Ứng cử viên quốc hội nhấn mạnh, ông sẽ làm việc vì người dân, và khi kết thúc bài phát biểu bằng ông nói, người dân có thể chôn sống ông nếu ông không thực hiện lời hứa.

Được biết, Ciudad Juarez, hay đơn giản là Juarez, nằm ở phía bắc Mexico, gần biên giới với El Paso, Texas (Mỹ). Juarez được coi là một trong những thành phố nguy hiểm nhất Mexico.

Tính đến ngày 6/4, có gần 100 nghìn người di cư đã bị lính biên phòng Mỹ ở biên giới với Mexico giam giữ vào tháng 2.

Trong khi đó, tại Bắc Mỹ, Mexico là quốc gia có số ca mắc Covid-19 đứng thứ hai (sau Mỹ - quốc gia dẫn đầu khu vực và thế giới về số ca mắc và tử vong). Hiện Mexico ghi nhận hơn 2,2 triệu ca nhiễm và hơn 200 nghìn ca tử vong.

Trước đó, ít nhất 64 chính trị gia ở Mexico đã bị sát hại trong 6 tháng qua, khi cuộc bầu cử dự kiến sẽ diễn ra vào tháng 6. Các chính trị gia ở quốc gia châu Mỹ, chủ yếu ở cấp địa phương, thường trở thành nạn nhân của các vụ tấn công liên quan tới các âm mưu tham nhũng và buôn bán ma túy trị giá hàng tỉ USD.

Mexico tuyên bố sẽ tăng cường bảo đảm an ninh cho các ứng viên tham gia cuộc bầu cử ngày 6/6 trên toàn quốc và ở cấp vùng, địa phương.

Đôi tất của Đệ nhất phu nhân Mỹ gây tranh cãi trên mạng

Đôi tất của Đệ nhất phu nhân Mỹ gây tranh cãi trên mạng

Mới đây, sự xuất hiện của Đệ nhất phu nhân Mỹ Jill Biden khi xuống máy bay tại sân bay ở Washington đã gây ra nhiều tranh cãi trên mạng xã hội.

Thanh Bình (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !