Ukraine tuyên bố kiểm soát "vùng xám" ở Donbass, giới chuyên gia bình luận "sốc"

Nhà phân tích chính trị Ivan Mezyuho cho rằng, tuyên bố của Ukraine về việc kiểm soát 2/3 "vùng xám" có thể đẩy tình hình ở Donbass trở nên trầm trọng thêm. Trên thực tế, bằng tuyên bố này, Kiev thừa nhận họ đã không tuân thủ thỏa thuận Minsk.

Quân đội Ukraine

Trong cuộc trò chuyện với RT, nhà phân tích chính trị Ivan Mezyuho đã bình luận về tuyên bố của ông Yuri Biryukov, cố vấn của Tổng thống Ukraine cho  rằng quân đội Ukraine đã kiểm soát gần như toàn bộ “vùng xám” ở Donbass.

"Tuyên bố của Ukraine đưa ra trong bối cảnh tình hình ở Donbass có thể trầm trọng thêm. Trên thực tế, bằng tuyên bố này, Kiev thừa nhận họ đã không tuân thủ thỏa thuận Minsk. Điều này chỉ ra rằng thực tế chính quyền Kiev không quan tâm đến giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột ở miền Đông Ukraine. Tuyên bố không thân thiện này không góp phần vào việc thiết lập một nền hòa bình lâu dài ở khu vực, không loại trừ thực tế là ông Poroshenko vẫn đang mong chờ một đợt leo thang mới và có thể đưa ra hành động khiêu khích nguy hiểm", ông Mezyuho nói.

"Tuy nhiên, sự thật là Kiev đang đẩy các lực lượng vũ trang đến gần đường ranh giới, mặc dù không thể không lưu ý đến những tuyên bố này, bất cứ lúc nào ông Poroshenko cũng có thể tiếp tục gây bất ổn để duy trì quyền lực", ông Mezyuho kết luận.

Về phần mình, Phó trưởng khoa Kinh tế và Chính trị Thế giới tại Trường Kinh tế Cao cấp, Andrei Suzdaltsev cũng cho rằng tuyên bố mà Kiev đưa ra là đã kiểm soát 2/4 “vùng xám” ở Donbass cho thấy Ukraine đã rút khỏi các Thỏa thuận Minsk.

Ông nhấn mạnh: “Tất nhiên, việc chiếm giữ vùng xám là trái với các Thỏa thuận Minsk. Đây là một sự vi phạm trực tiếp và công khai các Thỏa thuận hòa bình. Vùng xám tồn tại để tạo ra một khu vực an ninh. Vì vậy, trong trường hợp này, chúng ta có thể nói rằng việc chiếm giữ vùng xám là Kiev rút khỏi các thỏa thuận hòa bình trong khuôn khổ Normandy”.

Ông nói thêm, các lực lượng vũ trang Ukraine (VSU) đã "chuẩn bị cho trận chiến. Tất cả các thiết bị hạng nặng đang nằm trong vùng xám. Các hành động chiến đấu thực sự, theo ý kiến của ông, có thể bắt đầu sớm”.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakhazova

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Nga cho biết nước này không loại trừ khả năng lực lượng vũ trang Ukraine có thể tiến hành một chiến dịch quân sự toàn diện tại Donbass trong vài ngày tới.

Ngày càng có nhiều tin tức được lan truyền về việc quân đội Ukraine tăng cường hoạt động dọc theo đường giới tuyến ở Donbass, đặc biệt là tại các khu vực Mariupol và Horlivka. Không loại trừ khả năng lực lượng vũ trang Ukraine có thể mở chiến dịch tấn công toàn diện trong vài ngày tới.

Trước đó, phát biểu trên kênh truyền hình “Pryamoi” hôm 26/12, Cố vấn Tổng thống kiêm phụ tá Bộ trưởng quốc phòng Ukraine, ông Yury Biryukov cho biết các lực lượng Ukraine đã kiểm soát 2/3 cái gọi là "khu vực an ninh xám" ở Donbass. Ông nói: "Từ khi chúng tôi bắt đầu vào tháng 5/2014, 2/3 vùng lãnh thổ này đã được giải phóng. Gần như toàn bộ “vùng xám” đã được giải phóng và nằm trong tầm kiểm soát của chúng tôi".

Cái gọi là "khu vực an ninh màu xám" ngăn cách các lực lượng của Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) tự xưng và quân đội Ukraine. Biên giới của khu vực được xác định theo Thỏa thuận Minsk, và việc triển khai quân đến các khu định cư ở “vùng xám” này sẽ vi phạm thỏa thuận Minsk.

Đọc thêm: Vì sao phương Tây nên thừa nhận Bán đảo Crimea thuộc Nga?

Trí Đức (Lược dịch)
Từ khóa: Ukraine tuyên bố kiểm soát vùng xám ở Donbass giới chuyên gia bình luận sốc Nhà phân tích chính trị Ivan Mezyuho cho rằng tuyên bố của Ukraine về việc kiểm soát 2/3 vùng xám có thể đẩy tình hình ở Donbass trở nên trầm trọng thêm Trên thực tế bằng tuyên bố này Kiev thừa nhận rằng họ đã không tuân thủ thỏa thuận Minsk Quân đội Ukraine tình hình ở Donbass miền Đông Ukraine lực lượng vũ trang Ukraine chiến dịch quân sự toàn diện chính sự ở Ukraine tình hình Ukraine Bộ trưởng quốc phòng Ukraine ông Yury Biryukov Cộng hòa Nhân dân Donetsk (DPR) và Lugansk (LPR) trí đức Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Nga Zakhazova

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !