Ukraine thề sẽ trừng phạt những kẻ gây ra vụ máy bay rơi
Theo hãng tin AP nhận định, đây là thất bại cay đắng cho quân đội Ukraine. Đây là sự cố chết người lớn nhất cho đến nay của lực lượng chính phủ kể từ khi cuộc chiến chống lực lượng ly khai nổi lên.
Hiện trường vụ máy bay Il-76 bị tấn công rơi gần sân bay Luhansk, ngày 14/6/2014. |
Vụ bắn rơi máy bay đã nhận rất nhiều sự lên án và quan tâm của Nhà Trắng, các nhà lãnh đạo châu Âu, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Ban Ki-moon, AP cho biết. Các nhà phân tích cho rằng sự việc có thể sẽ mang lại một sự gia tăng trừng phạt mới đối với Nga.
Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko đã tức giận trước các quan chức an ninh tại một cuộc họp khẩn cấp được truyền hình hôm thứ Bảy (14/6), yêu cầu “phân tích lý do chi tiết” và doạ sẽ thay đổi người đứng đầu lực lượng an ninh SBU của nước này vì đã có“thiết sót”trong các biện pháp bảo vệ chiếc máy bay. Văn phòng của ông cho biết ông tuyên bố sẽ trừng phạt "những người chịu trách nhiệm về thảm kịch tại Luhansk".
Trong một cuộc trò chuyện với Tổng thống Pháp Francois Hollande, Poroshenko bày tỏ hy vọng Liên minh châu Âu sẽ quyết định gia tăng lệnh trừng phạt đối với Nga vì đã không chịu chấm dứt việc cung cấp vũ khí qua biên giới bất hợp pháp.
Chín phi hành gia và 40 binh sỹ trên chiếc máy bay vận tải Il-76 đã rơi hôm thứ Bảy (14/6) khi nó đến gần sân bay ở Luhansk, văn phòng Tổng Công tố Ukraine cho biết. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Ukraine Bohdan Senyk cho biết lực lượng ly khai đã sử dụng súng phòng không và súng máy hạng nặng để tấn công máy bay, trong khi văn phòng Tổng Công tố cho biết họ đã sử dụng một tên lửa chống máy bay, AP cho biết.
Luhansk, một thành phố gần biên giới với Nga, là một trong hai khu vực ly khai ở miền đông đã chiếm đóng các tòa nhà chính phủ và tuyên bố độc lập. Lực lượng Ukraine hiện vẫn kiểm soát sân bay Luhansk.
Trong một trận chiến đấu khác cùng ngày, 5 lính biên phòng đã thiệt mạng và 7 người khác bị thương tại cảng phía nam Mariupol khi họ bị phục kích.
Chính phủ Mỹ khẳng định ủng hộ chính phủ Poroshenko và phủ nhận tuyên bố của Nga rằng họ không trang bị vũ khí cho lực lượng ly khai. Mỹ cho rằng Nga đã gửi xe tăng và bệ phóng tên lửa cho các phiến quân.
"Chúng tôi lên án vụ nổ súng làm rơi máy bay quân sự ở Ukraine và tiếp tục quan ngại sâu sắc về tình hình ở miền đông Ukraine, bao gồm thực tế là các nhóm ly khai đã nhận được vũ khí hạng nặng của Nga, bao gồm cả xe tăng, khiến cho tình hình leo thang đáng kể”, phát ngôn viên Nhà Trắng Laura Lucas Magnuson cho biết.
Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel đã bày tỏ sự thất vọng về vụ việc, yêu cầu Tổng thống Nga Vladimir Putin phải chứng minh rõ ràng một lệnh ngừng bắn khẩn cấp, Phát ngôn viên chính phủ Đức Georg Streiter cho biết. Thủ tướng Đức nhấn mạnh rằng Nga cần kiểm soát tốt hơn biên giới với Ukraine để ngăn chặn dòng chảy vũ khí đi qua đây.
Tại Kiev hôm thứ Bảy, khoảng 100 người biểu tình đã ném trứng và sơn vào Đại sứ quán Nga, lật ngược một số chiếc xe đang đậu ở bên ngoài có biển ngoại giao. Một người cầm tấm biển ghi: “Nga là kẻ giết người”.
Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Associated Press (AP) của Mỹ. Đây là hãng tin lớn nhất trên thế giới, có trụ sở tại New York. AP cũng là một trong những nguồn cung cấp tin tức lớn nhất cho các tờ báo, đài truyền hình và đài phát thanh trên thế giới.