Ukraine: Tân Tổng thống hứa chấm dứt ‘đổ máu' trong tuần này

Theo hãng tin AFP, hôm 8/6, tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko tuyên bố sẽ chấm dứt tất cả những hành động gây đổ máu đã kéo dài gần hai tháng qua tại miền đông Ukraine.

Tuy nhiên, theo AFP, ông Poroshenko không nêu chi tiết ông sẽ làm gì để khiến lực lượng ly khai ủng hộ Nga tuân thủ thỏa thuận ngừng bắn hay ông sẽ rút quân khỏi vùng Donetsk và Lugansk hay không.

Ukraine: Tân Tổng thống hứa chấm dứt ‘đổ máu' trong tuần này - ảnh 1

Tân Tổng thống Ukraine Petro Poroshenko.

AFP dẫn lời tân Tổng thống Ukraine sau một vòng đàm phán với đại sứ Moscow tại Kiev và một phái viên của Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) cho hay: "Chúng ta phải kết thúc giao tranh trong tuần này. Đối với tôi, mỗi ngày người dân bị chết, mỗi ngày Ukraine phải trả một cái giá cao như vậy là không thể chấp nhận được”.

Ông cũng đã thẳng thừng từ chối đối thoại với những lực lượng mà ông cho là những "băng đảng và những kẻ giết người" ở miển đông Ukraine. Ông Poroshenko còn cho rằng những người này là do Nga hậu thuẫn và rằng những ai “tay chưa nhuốm máu” sẽ được cho phép trở về Nga an toàn.

Trong khi đó, hãng tin Interfax của Nga dẫn lời "Phó thống đốc" Andriy Purgin của "Cộng hòa Nhân dân Donetsk" tự phong cho biết ông nghi ngờ sự chân thành của ông Poroshenko và vẫn tiếp tục huy động lực lượng của mình.

Ông Andriy nói: "Chúng tôi không biết chính xác cái mà ông Poroshenko nói liên quan đến kết thúc giao tranh là gì, nhưng chúng tôi nghi ngờ về việc ông ta sẽ rút quân…Chúng tôi đang tiếp tục huy động các tình nguyện viên bảo vệ Donetsk".

Ông Poroshenko cho biết bước đầu tiên trong kế hoạch hòa bình của ông là khôi phục lại "biên giới Ukraine để đảm bảo an toàn cho mỗi công dân Ukraine".

Hôm 7/6, trong lễ nhậm chức, ông Petro Poroshenko đã tuyên bố Crimea là của Ukraine và cam kết duy trì sự thống nhất quốc gia trong bối cảnh bất đồng quan điểm với Nga.

Trong một diễn biến khác, hôm 8/6, hãng thông tấn ITAR-TASS dẫn lời phát ngôn viên Bộ Năng lượng Nga cho biết, Liên minh châu Âu (EU), Ukraine và Nga sẽ nhóm họp vào tối ngày 9/6 tại Brussels (Bỉ) để tiếp tục thảo luận về mức giá khí đốt mà Nga bán cho Ukraine. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ thông tấn xã AFP. AFP là trung tâm tiếng Pháp lớn nhất và thông tấn xã lớn thứ ba trên thế giới sau AP và Reuters. Hiện AFP có văn phòng đại diện tại hầu hết các quốc gia trên thế giới.   

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !