Thêm quan chức Ukraine phủ nhận Nga sắp tấn công

Ukraine một lần nữa nhấn mạnh chưa có tín hiệu nào cho thấy sắp xảy ra cuộc tấn công từ phía Nga vào lãnh thổ nước này. 

Giữa lúc các nhà lãnh đạo và truyền thông phương Tây cáo buộc sự hiện diện tăng cường của lực lượng quân sự Nga ngay sát biên giới Ukraine là nhằm chuẩn bị cho một cuộc tấn công, Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba lại khẳng định Kiev không thấy bất cứ tín hiệu nào về việc một cuộc chiến có thể sắp xảy ra.

{keywords}
Binh sĩ Belarus đứng trên cây cầu dựng tạm trong một cuộc tập trận chung giữa quân đội Nga - Belarus. (Ảnh: Sputnik)

RT đưa tin, phát biểu trước các phóng viên hôm 26/1, ông Kuleba nhấn mạnh, “số lượng các binh sĩ Nga được huy động tới dọc biên giới Ukraine và xâm chiếm lãnh thổ Ukraine hiện là lớn, chuyện này đe dọa tới Ukraine, đây là mối đe dọa trực tiếp với Ukraine”.

Song ông Kuleba khẳng định, “vào thời điểm hiện tại, số lượng binh sĩ Nga hiện chưa đủ để tiến hành một cuộc tấn công tổng lực nhằm vào Ukraine. Nga cũng thiếu một số thiết bị và hệ thống quân sự quan trọng để triển khai một cuộc tấn công tổng lực”.

“Chúng ta có thể nói 100 lần/ngày rằng cuộc xâm chiếm sắp xảy đến, nhưng nó không thay đổi tình hình trên mặt đất”, ông Kuleba nói.

Việc Nga điều động vũ khí và khoảng 100.000 binh sĩ Nga tới sát biên giới Ukraine khiến các nước phương Tây nghi ngờ Moscow đang chuẩn bị cho kế hoạch tấn công.

Hôm 24/1, phát ngôn viên điện Kremlin Dmitry Peskov cáo buộc chính NATO đang làm leo thang căng thẳng ở Ukraine và khẳng định tin đồn tấn công và kế hoạch tấn công chỉ nhằm làm “rối loạn thông tin”.

Ông Peskov trước đó cũng nhiều lần khẳng định hoạt động điều động lực lượng vũ trang trong phạm vi lãnh thổ quốc gia là chuyện nội bộ của Nga và không gây lo ngại cho bất cứ ai.

Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã lên tiếng cảnh báo Belarus sẽ phải đối mặt với “phản ứng nhanh và quyết đoán” từ phía Washington, nếu như Belarus để Nga sử dụng lãnh thổ thực hiện vụ tấn công nhằm vào Ukraine.

Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ Ned Price cho rằng việc Nga “tăng cường số lượng binh sĩ ở Belarus là nguyên nhân gây quan ngại sâu sắc”.

Theo kế hoạch, Nga và Belarus đang chuẩn bị cho đợt tập trận chung quy mô lớn mang tên "Union Resolve 2022" được triển khai từ ngày 10 - 20/2.  

Do đó, thời gian gần đây, các binh sĩ Nga đã được tái điều động tới khu vực phía tây và số lượng không nhỏ lính Nga hiện có mặt gần biên giới Ukraine. Washington tin rằng, cuộc tập trận có thể là diễn tập trước cho cuộc tấn công nhằm vào Ukraine.

“Chúng tôi cũng nói rõ với Belarus rằng, nếu quốc gia này cho phép lãnh thổ của họ được dùng để triển khai cuộc tấn công vào Ukraine, họ sẽ đối mặt với phản ứng nhanh chóng và quyết đoán từ phía Mỹ và các nước đồng minh cùng đối tác. Nếu cuộc tấn công được tiến hành từ lãnh thổ Belarus, nếu binh sĩ Nga được phép hoạt động thường trực trên lãnh thổ Belarus, NATO có thể phải đánh giá lại hoạt động quân sự ở các nước sát biên giới với Belarus”, ông Price nhấn mạnh. 

Ông Price cho rằng quyết định của Tổng thống Alexander Lukashenko cho phép số lượng lớn binh sĩ Nga được triển khai trên lãnh thổ quốc gia là sự “xúc phạm chủ quyền của Belarus”.

Đáp lại, ông Oleg Gaidukevich, Phó chủ tịch Ủy ban Các vấn đề quốc tế của Quốc hội Belarus, cho rằng tuyên bố của Mỹ là “điều nực cười”.

"Chưa từng có bất cứ mối đe dạo nào từ lãnh thổ Belarus và Nga. Tổng thống Lukashenko từng nói nhiều lần rằng chúng tôi có thể sử dụng máy kéo, máy gặt đập liên hợp và gieo lúa mì trên các cánh đồng của Ukraine để họ có được vụ mùa bội thu. Tất cả những gói trừng phạt nói trên được áp đặt vì thực tế là Nga và Belarus đang tồn tại và đang có tên trên bản đồ thế giới”, ông Gaidukevich cho biết.

Bộ Quốc phòng Nga mới đây tuyên bố các chiến đấu cơ đa nhiệm Su-35S của nước này cũng đã lên đường tới Belarus để chuẩn bị tiến hành cuộc tập trận chung.

Sau khi có mặt tại Belarus, dàn tiêm kích Su-35 của Nga sẽ tham gia cuộc tập trận để đánh giá khả năng sẵn sàng phối hợp giữa các hệ thống phòng không của Nga và Belarus, hai đối tác quân sự thân thiết của nhau. 

Sukhoi Su-35 là tiêm kích 2 động cơ, có 1 chỗ ngồi với khuôn mẫu ban đầu được phát triển từ thời Liên Xô cũ với tên gọi Su-27M. Su-35 do Nga sản xuất đã được xuất khẩu sang một số nước như Trung Quốc và Ai Cập.

Trước đó, Bộ Quốc phòng Nga cho hay quân đội nước này đã di chuyển 2 sư đoàn phòng không S-400 Triumph tới Belarus để tập trận.

Mỹ tung đòn trừng phạt vì vấn đề Ukraine, Nga sẽ mất bao nhiêu tiền?

Mỹ tung đòn trừng phạt vì vấn đề Ukraine, Nga sẽ mất bao nhiêu tiền?

Nếu Mỹ tung đòn trừng phạt liên quan tới căng thẳng ở Ukraine, khả năng kinh tế Nga sẽ bị thiệt hại 50 tỉ USD. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !