Ukraine lại khuấy động cuộc chiến thương mại với Nga

Hôm 20/1, Kiev lại có thêm động thái khơi dậy cuộc chiến thương mại với Moscow khi đưa một loạt mặt hàng do Nga sản xuất vào danh sách cấm bán ở Ukraine.

Theo Yahoo News, trong buổi họp Nội các hôm 20/1, Thủ tướng Ukraine Arseniy Yatsenyuk đã tuyên bố đưa thêm 70 mặt hàng do Nga sản xuất vào danh sách cấm bán tại nước này. Ông Yatsenyuk nhấn mạnh đây là biện pháp đáp trả “sự khiêu khích từ nền kinh tế Nga” nhằm ám chỉ việc Moscow cấm nhập khẩu nhiều mặt hàng thực phẩm từ Ukraine kể từ đầu năm nay. 

“Chúng ta sẽ tiếp tục bảo vệ thị trường nội địa trong tương lai”, Thủ tướng Yatsenyuk nói. 

Ukraine lại khuấy động cuộc chiến thương mại với Nga - ảnh 1

Ukraine tiếp tục đưa thêm 70 mặt hàng vào danh mục cấm bán tại nước này.

Cuộc chiến thực phẩm giữa Nga và Ukraine tái diễn sau khi Kiev quyết định thi hành thỏa thuận thương mại tự do và hợp tác chính trị với Liên minh châu Âu (EU) hôm 1/1. 

Trước đó, cựu Tổng thống Ukraine Viktor Yanukovych đã từ chối hợp tác với EU hồi tháng 11/2013 để tiếp tục xích lại gần Nga. Quyết định của ông Yanukovych đã làm bùng phát các cuộc biểu tình đường phố và dẫn tới việc chính quyền của ông này bị lật đổ. Hiện ông Yanukovych đang sinh sống tại Nga. 

Tuy nhiên, chính quyền của ông Yanukovych bị lật đổ đã làm hỏng kế hoạch của Tổng thống Nga Vladimir Putin với mong muốn đưa Ukraine vào danh sách liên minh của Moscow nhằm đối chọi với EU và cả liên minh quân sự NATO. 

Về phần mình, Nga còn có thêm những bước đi mạnh mẽ khi cấm vận chuyển các mặt hàng do Ukraine sản xuất tới những thị trường quan trọng tại Trung Á và Caucasus. Hành động của Nga đã khiến Kiev “nóng mặt” và mở rộng lệnh trừng phạt chống lại Moscow. 

Theo Thứ trưởng Thương mại Ukraine Natalia Mykolska, các mặt hàng của Nga mới được vào danh sách cấm vận gồm các loại nguyên liệu nấu nướng và nhiều loại cá. Danh sách cấm vận ban đầu của Ukraine còn bao gồm nhiều mặt hàng từ thịt cho tới thuốc lá và chè.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Yahoo News, một trang tin trực thuộc kiểm soát của tập đoàn Yahoo! (Mỹ), chính thức đi vào hoạt động từ những năm 2000. 



MINH THU (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !