Ukraine lại chuẩn bị rút khỏi một thỏa thuận khác với SNG

Mới đây, Hội đồng Bộ trưởng Ukraine đã chuẩn bị một dự thảo luật về việc rút khỏi thỏa thuận về liên lạc chuyển phát nhanh liên chính phủ trong Cộng đồng các Quốc gia Độc lập (SNG).

Theo kênh truyền hình 112 Ukraine, Hội đồng Bộ trưởng nước này tin rằng việc Kiev thực hiện các nghĩa vụ mà thỏa thuận quy định có thể gây ra mối đe dọa đối với lợi ích quốc gia của Ukraine và đe dọa đến tính mạng, sức khỏe của các giao thông viên Ukraine đang ở Nga.

{keywords}
Ukraine lại chuẩn bị rút khỏi một thỏa thuận khác với các nước SNG. (Ảnh: Reuters)

112 Ukraine cho biết, dự thảo luật rút khỏi thỏa thuận của Ukraine về liên lạc chuyển phát nhanh liên chính phủ đã được thông qua vào ngày 28/12.

Được biết, các quốc gia tham gia hiệp định này có nghĩa vụ trong khuôn khổ tạo ra một hệ thống liên lạc chuyển phát nhanh thống nhất. Mục đích của nó là chuyển các thư từ đặc biệt quan trọng, bí mật và các thư từ chính thức khác giữa các thành viên SNG với điểm trung tâm là thủ đô Moscow của Nga.

Tuy nhiên, để rút khỏi thỏa thuận, dự luật của chính phủ Ukraine vẫn phải được đưa ra biểu quyết tại Verkhovna Rada (Quốc hội) và được tổng thống ký.

Trước đó, vào tháng 4/2019, Hội đồng Bộ trưởng Ukraine ra quyết định vô hiệu thỏa thuận năm 1995 giữa Ukraine và các nước thành viên SNG về tiêu chuẩn vũ khí và khí tài quân sự. Bộ Ngoại giao Ukraine được giao nhiệm vụ thông báo đến Ủy ban chấp hành SNG về quyết định này.

Tờ trình nêu rõ lý do của quyết định trên là Ukraine chuyển sang các tiêu chuẩn của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) trong lĩnh vực vũ khí và khí tài quân sự.

Phó Thủ tướng thứ nhất, Bộ trưởng Phát triển kinh tế và thương mại Ukraine Stepan Kubiv cho biết thỏa thuận trên không được thực thi trên thực tế tại Ukraine do sử dụng tiêu chuẩn GOST (của Liên Xô và Nga ngày nay), hiện Ukraine đã xóa bỏ 90% tiêu chuẩn GOST này và thay bằng các tiêu chuẩn châu Âu.

Bên cạnh đó, Hiến pháp Ukraine đã quy định định hướng chiến lược gia nhập NATO, và Ukraine sẽ chuyển sang tiêu chuẩn của NATO trong lĩnh vực vũ khí và khí tài quân sự.

Sau cuộc đảo chính năm 2014, lãnh đạo mới của Ukraine tuyên bố bắt đầu tiến trình rời khỏi SNG. Tổng thống Petro Poroshenko đã ký sắc lệnh chấm dứt hoàn toàn hoạt động của Ukraine tại các cơ quan điều lệ của SNG.

Từ đầu năm 2019, Hội đồng Bộ trưởng Ukraine đã chấm dứt hiệu lực của 3 văn kiện về hợp tác kinh tế trong khuôn khổ SNG, là thỏa thuận về trao đổi thông tin kinh tế, về trao đổi thông tin trong lĩnh vực kinh tế đối ngoại và về hợp tác trong hoạt động kinh tế đối ngoại.

Những sự kiện chấn động thế giới năm 2020

Những sự kiện chấn động thế giới năm 2020

Năm 2020 bắt đầu với những đám cháy thảm khốc ở Australia, tiếp đến là đại dịch Covid-19, cùng những sự kiện chính trị lớn lan tỏa từ châu lục này sang châu lục khác.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !