Ukraine hoài nghi việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko cho rằng không ai có thể tin chắc vào việc các bên sẽ thực hiện các điều kiện của Hiệp ước hòa bình đạt được ở Minsk hôm 12/2 vừa qua.
Hãng thông tấn RIA Novosti dẫn lời Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko cho biết thỏa thuận đạt được ngày 12/2 tại Minsk đem lại hy vọng giải quyết xung đột chính trị ở Donbass, tuy nhiên, ông không tin các bên sẽ thực hiện Hiệp ước.

"Chúng tôi đã có thể đạt được thỏa thuận đem lại hy vọng rằng các sự kiện tại Donbass sẽ được giải quyết bằng các giải pháp chính trị, ngoại giao. Tôi cho rằng kế hoạch hòa bình cho chúng tôi còn quá xa vời và tin rằng các điều khoản trong hiệp ước hòa bình đã được ký kết tại Minsk sẽ không được các bên thực hiện", Tổng thống Petr Poroshenko nói trong chuyến thăm trung tâm huấn luyện của lực lượng Cảnh sát quốc gia Ukraine.

Ukraine hoài nghi việc thực thi thỏa thuận hòa bình Minsk - ảnh 1

Tổng thống Ukraine Petr Poroshenko

Tổng thống Poroshenko hy vọng từ thời điểm này, tình hình tại Donbass sẽ dịu xuống và các bên sẽ thực hiện lệnh ngừng bắn, thu hồi vũ khí, đưa Ukraine đến hòa bình.

Theo kết quả cuộc đàm phán nhiều giờ, kết thúc vào ngày 12/2, các bên đã đạt được lệnh ngừng bắn ngay lập tức và toàn diện bắt đầu từ ngày 15/2; rút vũ khí hạng nặng ra khỏi vùng chiến sự đến khoảng cách an toàn và thực hiện điều này hai ngày sau khi ngừng bắn và kết thúc trong vòng 14 ngày. Đến cuối năm, Ukraine tiến hành tổ chức cải cách hiến pháp.

Tổng thống Poroshenko cũng nhấn mạnh rằng Ukraine sẽ tiếp tục tìm kiếm các biện pháp để giải cứu nữ phi công người Ukraine Hope Savchenko. Hope Savchenko bị cáo buộc tham gia vào vụ sát hại nhà báo Nga trong một cuộc họp tại Tòa Basmanny Moscow.

"Hôm qua, chúng tôi đã đạt được thỏa thuận về việc thả các tù nhân và con tin, hàng trăm người Ukraine đang ở trong điều kiện tồi tệ quá sức chịu đựng và họ cần được trả tự do trong vòng 5 ngày sau khi thu hồi các các vũ khí hạng nặng. Cả thế giới yêu cầu Nga trả tự do cho nữ phi công Ukraine Hope Savchenko và chúng tôi sẽ tiếp tục gây áp lực để Nga thực hiện điều này", ông Poroshenko nói thêm.

Trong khi đó, ngày 13/2, thư ký báo chí của Tổng thống Nga, Dmitry Peskov, cho biết vấn đề của phi công người Ukraine Hope Savchenko không được thảo luận tại cuộc đàm phán tại Minsk vừa qua cho dù phía Ukraine đã đề cập vấn đề này.

Về vấn đề này, Tổng thống Nga Vladimir Putin một lần nữa nhấn mạnh rằng  tất cả sẽ được giải quyết tại tòa án.
Đào Cảnh

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !