Ukraine đã cảm nhận được tác động của việc ra mắt Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ
RIA Novosti đưa tin, người đứng đầu Công ty trách nhiệm hữu hạn tư nhân Nhà điều hành GTS Ukraine Serge Makogon cho hay, Kiev đã cảm nhận được tác động của sự vận hành đường ống “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (TurkStream).
Theo ông Makogon, việc Nga - Thổ Nhĩ Kỳ khai trương đường ống dẫn khí TurkStream sẽ làm giảm quá trình vận chuyển nhiên liệu qua Ukraine vào năm 2020 khoảng 15 tỷ mét khối và Kiev sẽ nhận được ít hơn 450 triệu USD mỗi năm.
“Quá cảnh khí đốt qua Ukraine theo hướng Balkan từ ngày 1/1/2020 chỉ được thực hiện cho Romania và Moldova. Còn Bulgaria, Thổ Nhĩ Kỳ và các quốc gia khác trong khu vực này sẽ không còn nhận khí đốt qua Ukraine”, ông Makogon cho hay.
Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan khai trương đường ống khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” (TurkStream). Ảnh: RIA. |
Hôm 8/1, tại Istanbul, Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan đã chính thức khánh thành đường ống khí đốt “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ”. Buổi lễ có sự tham dự của Tổng thống Serbia Alexander Vučić và Thủ tướng Bulgaria Boyko Borisov. Tổng thống Nga gọi sự kiện này là quan trọng đối với Moscow, Ankara và cả châu Âu.
Dự án “Dòng chảy Thổ Nhĩ Kỳ” là một trong những dự án liên doanh năng lượng lớn nhất giữa Nga và Thổ Nhĩ Kỳ. Dự án sẽ kết nối Nga với phía châu Âu của Thổ Nhĩ Kỳ và biên giới Hy Lạp thông qua đáy Biển Đen với hai đường ống có công suất 15,75 tỷ mét khối mỗi ống. Một đường cung cấp nhiên liệu từ Nga đến Thổ Nhĩ Kỳ, đường thứ hai là cung cấp cho miền Nam và Đông Nam châu Âu.
Trước đó, ngày 30/12/2019, Nga và Ukraine đã ký kết gói thỏa thuận để tiếp tục vận chuyển khí đốt từ Nga qua Ukraine, trong đó có hợp đồng vận chuyển 5 năm.
Theo hợp đồng này, Công ty Gazprom của Nga đảm bảo bơm 65 tỷ m3 khí đốt trong năm đầu tiên qua Ukraine. Lượng khí đốt từ Nga trung chuyển qua Ukraine sang các nước châu Âu trong 4 năm tiếp theo đó được đảm bảo là 40 tỷ m3.