Ukraine: Chính phủ và phe đối lập đã thỏa hiệp
Theo thỏa thuận trên, Ukraine sẽ thành lập một “chính phủ đoàn kết dân tộc” và tiến hành bầu cử tổng thống vào cuối năm nay. Ngoài ra còn có nhiều cải cách bầu cử và những thay đổi về hiến pháp.
Tổng thốngYanukovych (giữa), các lãnh đạo đối lập và Ngoại trưởng Ba LanRadoslaw Sikorski dành phút mặc niệm cho những người đã chết trong các cuộc biểu tình trước khi kí kết thỏa thuận. |
Những nội dung chính của thỏa thuận như sau:
Hiến pháp năm 2004 sẽ được khôi phục trong vòng 48 giờ và trong 10 ngày tới sẽ thành lập một “chính phủ đoàn kết dân tộc”.
Sẽ tiến hành ngay lập tức và hoàn thành việc cải cách hiến pháp nhằm cân bằng quyền lực của tổng thống, chính phủ và quốc hội vào tháng Chín tới.
Cuộc bầu cử tổng thống sẽ được tiến hành khi có hiến pháp mới nhưng không được muộn hơn tháng 12/2014, và sẽ thông qua luật bầu cử mới.
Tiến hành điều tra những hành vi bạo động gần đây với sự giám sát của chính phủ, phe đối lập và Hội đồng Châu Âu.
Chính phủ sẽ không ban bố tình trạng khẩn cấp và cả chính phủ và phe đối lập đều phải chấm dứt sử dụng vũ lực.
Vũ khí trái phép sẽ phải giao cho các cơ quan Bộ Nội vụ xử lý.
Thỏa thuận trên được kí kết giữa Tổng thống Yanukovych và các lãnh đạo đối lập Vitali Klitschko, Arseniy Yatsenyuk và Oleh Tyahnibok tại Phủ tổng thống ở thủ đô Kiev.
Ngoại trưởng Ba Lan Radoslaw Sikorski cho hay thỏa thuận trên là một sự thỏa hiệp rất tốt cho Ukraine, sẽ giúp mở đường cho việc cải cách và tiến sang châu Âu.
Ông Sikorski cũng nói với các phóng viên rằng Nga đã có nhiều đóng góp trong việc đạt được thỏa thuận.
Nhà Trắng hoan nghênh thỏa thuận trên và ca ngợi "các nhà lãnh đạo đối lập đã dũng cảm khi thừa nhận sự cần thiết của việc thỏa hiệp".
Thỏa thuận đã dẫn đến hy vọng lớn trong việc chấm dứt tình trạng bạo động đã kéo dài nhiều tháng nay tại Ukraine, khiến hàng chục người chết và hàng trăm người bị thương.
Tuy nhiên, nhiều người biểu tình vẫn ở lại Quảng trường Độc lập vì tỏ ra hoài nghi về thỏa thuận mới được kí kết. Thậm chí, một đám đông còn la ó tên những người lãnh đạo đối lập đã thỏa hiệp và gọi họ là những kẻ phản bội.