UAE hoãn khai trương ống dẫn dầu qua Hormuz, thị trường dầu mỏ "xình xịch"
UAE hoãn khai trương ống dẫn dầu qua Hormuz, thị trường dầu mỏ "xình xịch"
Iran tiếp tục tập trận tại eo biển Hormuz trong tháng 2
Israel và Mỹ tiến hành tập trận lớn chưa từng có
Iran lại tiếp tục tập trận
Nếu Iran bị tấn công, Israel sẽ bị hủy diệt
Công nhân đang thi công đường ống dẫn dầu của UAE đi qua eo biển Hormuz để đến cảng Fujaira. |
Giá dầu vẫn ở mức rất cao trong vài tuần trở lại đây vì Iran đã đe dọa đóng cửa eo biển này nếu phương Tây áp đặt các lệnh trừng phạt cứng rắn hơn lên ngành dầu mỏ của nước này vì chương trình hạt nhân.
Cửa biển rộng gần 7km này chia chia đôi Oman và Iran và là tuyến đường vận chuyển dầu lửa quan trọng nhất trên thế giới với toàn bộ lượng dầu xuất khẩu của các "đại gia" xuất khẩu dầu trên thế giới như, Ảrập Xêút, Iran, Iraq và các Tiểu Vương quốc Ảrập Thống nhất (UAE).
Lưu lượng dầu được vận chuyển qua eo biển này ước tính là 15-17 triệu thùng mỗi ngày, chiếm gần 1/5 tổng cung của toàn cầu. Đường ống do các UAE xây dựng dự kiến sẽ vận chuyển hầu hết lượng dầu xuất khẩu của nước này, tức là vào khoảng 1,5 triệu thùng mỗi ngày ra thị trường thế giới.
Hãng tin Reuters trích lời bộ trưởng bộ Dầu lửa UAE, Mohammed bin Dhaen al-Hamli trong một buổi họp báo nói rằng: "Đường ống đã gần hoàn thiện. Hy vọng nó sẽ có thể đi vào hoạt động trong vòng 6 tháng tới".
Kế hoạch hoạt động của đường ống này trước đây dự kiến là vào tháng 4.
"Có một chút trì hoãn, khối lượng công việc rất nhiều, không chỉ là công việc xây dựng mà còn cả việc chạy thử, ông Hamli nói.
Ông này cũng cho biết, sau khi hoàn thiện công suất của đường ống dẫn dầu này có thể lên tới 1,8 triệu thùng một ngày.
"Tuyên bố tiến hành thêm một đợt tập trận nữa ở eo biển Hormuz trong tháng 2 tới đã giữ giá dầu ở mức cao trong hai tháng liền và thông tin lùi hoạt động tuyến đường ống từ UAE sẽ giống như "thêm dầu vào lửa" đối với các mối lo về nguồn cung dầu mỏ từ vùng Vịnh", chuyên gia từ của Công ty Tư vấn năng lượng JBC, David Wech nhận định.
Đường ống này sẽ nối nguồn cung từ giếng dầu Habshan của Công ty Dầu mỏ Quốc Gia Abu Dhabi tới cảng Fujairah, một trong 3 trung tâm chứa dầu lớn nhất ở Vịnh Oman. Đây cũng là điểm chứa dầu lớn nằm ngoài eo biển Hormuz.
Dự án trị giá 3,3 tỷ đô này do Công ty đầu tư Xăng dầu nhà nước của UAE làm chủ đầu tư, Tậo đoàn Kỹ thuật và Xây dựng Xăng dầu của Trung Quốc là nhà thầu.
Hoa Tạ