Tỷ phú TQ "bạo tay" chi hàng triệu USD hỗ trợ từ Mỹ tới châu Phi đối phó Covid-19

Sau khi hỗ trợ Mỹ cùng nhiều nước châu Âu đối phó dịch Covid-19, tỷ phú Trung Quốc Jack Ma tiếp tục thêm hàng triệu USD giúp các nước châu Phi chiến đấu chống Covid - 19.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), sau khi quyết định tài trợ các kit xét nghiệm Covid-19 và khẩu trang cho Mỹ cũng như những nước bị dịch nặng như Italy và Iran, nhà sáng lập Tập đoàn Alibaba là tỷ phú Jack Ma tiếp tục chi thêm hàng triệu USD hỗ trỡ các nước châu Phi chiến đấu chống virus corona.

Tỷ phúJack Ma hỗ trợ các nước trên thế giới chống dịch Covid-19. (Ảnh minh họa)

“Đối với mỗi quốc gia nằm trong 54 nước châu Phi, chúng tôi sẽ ủng hộ 20.000 kit xét nghiệm Covid-19, 100.000 khẩu trang và 1.000 bộ đồ bảo hộ và mặt nạ y tế”, ông Jack Ma viết trên tài khoản Weibo vào cuối ngày 16/3.

Cũng theo tỷ phú Jack Ma, tổng cộng 1,1 triệu kit xét nghiệm, 6 triệu khẩu trang cùng 60.000 bộ đồ bảo hộ và mặt nạ y tế sẽ được chuyển tới Addis Ababa, thủ đô của Ethiopia. Tại đây, Thủ tướng Abiy Ahmed sẽ đảm nhận vai trò quản lý và phân phối tới các quốc gia châu Phi.

Hãng tin Ethiopia (ENA) xác nhận, Thủ tướng Ahmed đã gặp gỡ tỷ phú Jack Ma tại Văn phòng Thủ tướng ở Addis Ababa giữa lúc dịch Covid-19 hoành hành tại châu Phi, nơi mà hệ thống chăm sóc y tế được đánh giá vô cùng nghèo nàn.

Trong khi đó, Trung Quốc đang tăng cường năng suất sản xuất mặt nạ y tế gấp hơn 5 lần chỉ trong một tháng giữa lúc đại dịch Covid-19 hoành hành trên thế giới. Cụ thể, tính từ cuối tháng Hai, mỗi ngày Trung Quốcsản xuất khoảng 110 triệu mặt nạ y tế. Với công suất như hiện nay, sản lượng mặt nạ y tế được Trung Quốc sản xuất sẽ tăng gấp 10 lần so với năm 2019.

Còn trong sáng ngày 16/3, tỷ phú Jack Ma cho biết ông đã chuyển 500.000 kit xét nghiệm Covid-19 và 1 triệu khẩu trang cho Mỹ.

Trong những tuần qua, tỷ phú Jack Ma đã cung cấp và tài trợ nguyên vật liệu cho các nước bị ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19 như Nhật Bản, Hàn Quốc, Italy, Iran và Tây Ban Nha.

Ngoài ra, tỷ phú Trung Quốc cũng hỗ trợ 2 triệu khẩu trang và các vật dụng cần thiết như kit xét nghiệm Covid-19 cho các nước châu Âu đặc biệt là Italy, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của dịch bệnh với tổng số người chết là hơn 1.800 người.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !