Nguyên nhân gì khiến tỷ lệ sinh con lại thấp kỷ lục ở Nhật Bản?

Nhật Bản tiếp tục ghi nhận tỷ lệ sinh nở thấp kỷ lục trong năm nay và nguyên nhân chính được cho xuất phát từ đại dịch. 

Nguồn tin từ chính phủ Nhật Bản cho hay, quốc gia này tiếp tục chứng kiến tỷ lệ sinh con rơi xuống mức thấp kỷ lục trong năm nay.

Số liệu thống kê cho thấy, số ca sinh nở ở Nhật Bản trong năm 2020 chỉ khoảng 845.000, thấp hơn con số kỷ lục hồi năm ngoái khoảng 20.000 ca sinh. Theo đó, số ca sinh con ở Nhật Bản trong năm 2019 là khoảng 865.000.

Một trong những nguyên nhân chính khiến tỷ lệ sinh con sụt giảm trong năm nay ở Nhật xuất phát từ ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 khiến số lượng cặp đôi kết hôn và mang thai giảm mạnh.

Trong khi đó, Nhật Bản hiện là quốc gia có dân số già nhất thế giới. Cụ thể, hơn 35% dân số nước này sẽ trên 65 tuổi tính tới năm 2050.

Tỷ lệ sinh thấp càng làm sâu sắc thêm cuộc khủng hoảng dân số ở Nhật Bản giữa lúc số lượng người già không ngừng tăng nhanh.

Các nhà lập pháp Nhật Bản đã cho triển khai nhiều biện pháp như đưa chính sách ưu đãi sinh đẻ vào trong dịch vụ bảo hiểm y tế để tạo điều kiện và khuyến khích phụ nữ nước này sinh con.

Giới chức Nhật Bản cũng nhận định, tỷ lệ sinh con thấp đạt kỷ lục trong những năm gần đây ở Nhật Bản sẽ tạo ra tác động lớn tới tình hình xã hội.

“Nhiều dự đoán đã được đưa ra liên quan tới chuyện gì sẽ xảy ra nếu như tỷ lệ sinh nở vẫn tiếp tục giảm. Một điều chắc chắc là các hệ thống hiện thời như hệ thống an ninh xã hội sẽ bị ảnh hưởng. Đó sẽ là cuộc khủng hoảng liên quan tới sự tồn tại của một quốc gia”, ông Masaji Matsuyama, một cựu quan chức Bộ Ngoại giao Nhật Bản chia sẻ. 

Hồi tháng Chín, Kyodo đưa tin, từ tháng 4/2021, các cặp đôi mới cưới ở Nhật Bản có thể nhận được số tiền hỗ trợ lên tới 600.000 yen (5.700 USD) từ chính phủ để trang trải tiền thuê nhà và các chi phí khác khi bắt đầu bước vào cuộc sống hôn nhân. Điều kiện là các cặp đôi mới cưới phải sống ở những khu vực đô thị áp dụng chương trình hỗ trợ của chính phủ.

Một trong số điều kiện đi kèm theo chương trình hỗ trợ của chính phủ Nhật Bản là cả hai vợ chồng đều phải dưới 40 tuổi tính tới thời điểm đăng ký kết hôn. Ngoài ra, tổng thu nhập của hai người dưới 5,4 triệu yên. Con số này đã được mở rộng so với quy định đang áp dụng đối với các cặp vợ chồng dưới 35 tuổi có tổng thu nhập dưới 4,8 triệu yen, họ sẽ nhận được 300.000 yen hỗ trợ.

Đây là một trong những giải pháp nhằm giải quyết xu hướng chỉ sinh hai con và tỷ lệ sinh thấp. Trong năm 2019, số con trung bình mà một phụ nữ Nhật Bản sinh trong đời là 1,36. 

Còn theo số liệu mới nhất từ chính phủ Nhật Bản, nước này hiện có hơn 80.000 người ở trên 100 tuổi, 88% trong số đó là phụ nữ.

Mặt nạ hình ông Trump 'ế khách’ ở Nhật Bản

Mặt nạ hình ông Trump 'ế khách’ ở Nhật Bản

Doanh số bán mặt nạ in hình ông Trump tụt dốc ở một studio của Nhật Bản, trong khi mặt nạ ông Biden lại đang lên ngôi. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !