Tướng Mỹ: NATO đang mất ưu thế quân sự trước Nga

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Tướng Joseph Dunford nhận định, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang dần mất ưu thế quân sự trước Nga.

Sputnik đưa tin, theo Tướng Dunford, việc thông qua chiến lược mới hồi tháng Năm là nhằm giải quyết mối quan ngại của các thành viên NATO trước sự lớn mạnh của quân đội Nga.

Tướng Mỹ cho rằng NATO đang mất ưu thế quân sự trước Nga. (Ảnh minh họa)

Hồi tuần trước, Tướng Dunford đã có cuộc gặp với Ủy ban Quân sự NATO ở thành phố Ljubljana của Slovenia nhằm thảo luận về những nỗ lực của liên minh quân sự ở Afghanistan, Iraq và Kosovo cũng như đánh giá những nỗ lực của NATOtrong hoạt động ngăn chặn mối đe dọa trên toàn cầu.

Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Mỹ hôm 17/9, sau cuộc họp với Ủy ban Quân sự NATO, Tướng Dunford cho rằng Nga đang trở thành một đối thủ cạnh tranh quân sự lớn do năng lực quốc phòng của Nga không ngừng được cải thiện. Trong khi đó, ưu thế quân sự của NATO trước Nga đang dần suy thoái.

Ngay cả các tướng quân sự của NATO cũng thừa nhận thực tế này và xem việc thay đổi chiến lược phòng thủ là cần thiết, theo Tướng Dunford.

Ngoài ra, ông Dunford nhấn mạnh chiến lược quân sự mới được NATO thông qua hồi tháng Năm nhằm gắn kết kế hoạch chiến lược với những nỗ lực chung của các nước thành viên NATO là để phát triển năng lực quân sự. Nguyên nhân là trước đây, chiến lược toàn diện của NATO với chiến lược quốc phòng quốc gia của các nước thành viên NATO đôi khi có sự khác biệt nhau.

“Chúng tôi muốn gắn kết kế hoạch triển khai trong khối NATO cùng những nỗ lực chung để phát triển năng lực quân sự”, Tướng Dunford chia sẻ.

Cựu Giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia MỹDan Coats từng nhận định trong vài thập niên qua, Nga đã đẩy mạnh hiện đại hóa năng lực quân sự trên tất cả các lĩnh vực như chiến tranh điện tử, tàu ngầm và hệ thống phòng không đồng thời duy trì là quốc gia sở hữu kho hạt nhân đang hoạt động lớn nhất thế giới.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Mỹ NATO quân đội nga căng thẳng mỹ nato Joseph Dunford sức mạnh quân sự nga kho hạt nhân

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !