Tự tin với năng lực quân sự, Triều Tiên cho 300.000 lính giải ngũ

Nhằm chứng minh sự tự tin trước khả năng vũ trang hạt nhân hùng mạnh, nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã cho 300.000 quân nhân giải ngũ khỏi lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên hồi tháng Sáu, tờ Asahi Shimbun, Nhật Bản thông báo.
Tự tin với năng lực quân sự, Triều Tiên cho 300.000 lính giải ngũ - ảnh 1
Chủ tịch Kim Jong-un đi thị sát một đơn vị pháo binh hôm 12/3

Thông qua việc cắt giảm binh lính trong các lực lượng truyền thống, chủ tịch Kim muốn gửi đi một thông điệp rằng trong tương lai, an ninh quốc gia Triều Tiên sẽ chủ yếu dựa vào lực lượng tên lửa chiến lược quy mô lớn thay vì lực lượng quân đội truyền thống như bấy lâu nay. Trước khi cắt giảm quân số, quân đội Triều Tiên sở hữu một lực lượng chiến đấu hùng mạnh với hơn 1 triệu quân nhân.

Trong số 300.000 quân nhân giải ngũ lần này có 50.000 sĩ quan và số còn lại là các binh nhì. Trả lời tờ Asahi Shimbun, nguồn tin từ chính phủ Hàn Quốc nhận định chắc chắn chủ tịch Kim đã đặt niềm tin rất lớn vào lực lượng hạt nhân trung thành nên mới quyết định cho 300.000 quân nhân giải ngũ.

Chủ tịch Kim Jong-un được đánh giá là nhà lãnh đạo với tuổi đời còn quá non trẻ để có thể giành được lòng trung thành của các quân nhân thuộc lực lượng Quân đội Nhân dân Triều Tiên giống như 2 cố lãnh đạo Kim Nhật Thành và Kim Jong-il.

Theo Asahi Shimbun, hiện nay, lực lượng tên lửa chiến lược của Triều Tiên vẫn chỉ ở quy mô nhỏ và chủ tịch Kim chỉ có thể coi đó là niềm tự hào trong quốc gia. 

Điều đáng nói là kể từ thời điểm Trung Quốc phát triển vũ khí hạt nhân, quốc gia này không còn phải chịu bất cứ mối đe dọa nghiêm trọng nào từ các cuộc tấn công của lực lượng bên ngoài. Cuối những năm 1970 – thời điểm cố lãnh đạo Đặng Tiểu Bình quyết định mở cửa để Trung Quốc hội nhập với thế giới, chính phủ nước này vẫn đủ khả năng chống trả bất cứ cuộc tấn công từ lực lượng bên ngoài nhờ khả năng vũ trang hạt nhân. Do đó, quy mô lực lượng truyền thống của quân đội Trung Quốc cũng từ đó giảm dần.

Nối bước Trung Quốc, vũ trang hạt nhân được xem là chìa khóa hữu hiệu để chủ tịch Kim ngăn chặn các cuộc tấn công từ phía Mỹ đồng thời kiềm chế các lực lượng thù địch trong nước. Tuy nhiên, tờ Asahi Shimbun cho rằng để tồn tại, đây chính là lúc để Triều Tiên học tập "anh lớn" Trung Quốc, để mở cửa hội nhập với thế giới.

Minh Thu

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !