TT Trump hủy bỏ công du đến Anh, chê thậm tệ trụ sở đại sứ quán mới

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã viết trên trang Twitter cá nhân của mình rằng ông đã hủy chuyến thăm tới Anh, đồng thời gọi việc trụ sở đại sứ quán Mỹ mới được xây dựng tại Anh là “thương vụ tệ hại”.

Hãng tin Sputnik cho biết, Tổng thống Trump tuyên bố đã hủy bỏ chuyến công du tới Anh. Theo kế hoạch ban đầu, chuyến thăm này sẽ diễn ra vào tháng 2 tới và ông Trump sẽ có mặt trong lễ khánh thành trụ sở đại sứ quán Mỹ mới tại London.

Quang cảnh trụ sở đại sứ quán Mỹ mới tại Vauxhall, London (Anh).

Theo ông Trump, đại sứ quán Mỹ cũ “nằm ở vị trí thuận lợi nhất và có kiến trúc đẹp nhất thủ đô London”, và gọi trụ sở mới nằm tại Vauxhall, phía Nam London là được xây dựng “ở nơi hẻo lánh”. “Muốn tôi cắt băng khánh thành à, không bao giờ nhé”, ông Trump viết.

Lễ khánh thành đại sứ quán mới thay vào đó sẽ được chủ trì bởi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson trong thời gian tới.

Tuyên bố trên được ông Trump đưa ra sau khi báo The Independent của Anh đưa tin rằng ông Trump sẽ khánh thành trụ sở đại sứ quán mới, song đã hủy bỏ chuyến thăm này do ông không hài lòng khi không được gặp Nữ hoàng Anh.

Văn phòng Thủ tướng Anh đã từ chối không bình luận về việc ông Trump hủy bỏ chuyến thăm tới Anh. Một phát ngôn viên cho biết chính phủ Anh “đã gửi thư mời và được phía Hoa Kỳ chấp nhận, tuy nhiên thời điểm chính thức vẫn chưa được ấn định”.

Một năm trước, ông Trump đã từng chấp nhận lời mời đến thăm chính thức nước Anh của Nữ hoàng, tuy vậy thời điểm chính thức vẫn chưa được xác định do lo sợ các cuộc biểu tình lớn sẽ bùng nổ trước sự xuất hiện của ông. Thay vào đó, ông Trump sẽ xuất hiện tại London trong một thời gian ngắn vào tháng hai tới và sẽ cắt băng khánh thành đại sứ quán mới, song kế hoạch này cũng đã bị hủy bỏ.

Quan hệ giữa ông Trump và Thủ tướng Anh Theresa May đã trở nên xấu đi sau khi ông đăng lại một đoạn phim bài Hồi giáo của một nhóm cực hữu ở Anh, khiến căng thẳng giữa Washington và London bùng nổ. Bất đồng giữa hai bên ngày càng lớn sau khi Anh chỉ trích quyết định công nhận Jerusalem là thủ đô Israel của ông Trump.

Vào cuối tháng 11/2016, một đơn kiến nghị nhằm ngăn ông Trump đến thăm Anh đã được đăng tải trên trang web chính phủ Anh và tính đến tháng 5/2017 đã thu hút được hơn 1,8 triệu chữ ký sau khi ông Trump các công dân từ bảy quốc gia Hồi giáo nhập cảnh vào Mỹ.

Anh Tuấn (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !