TT Trump hứa hẹn sẽ “đến lượt” người Palestine được lợi sau Israel

Theo hãng tin Sputnik, vài tháng sau khi Mỹ di dời đại sứ quán tới thành phố Jerusalem vào tháng 5/2018 và khiến người Palestine đồng loạt biểu tình, Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng đã đến lượt Israel nhượng bộ.

Phát biểu trong một buổi mít tinh tại bang Tây Virginia vào ngày 21/8, ông Trump đã hứa hẹn rằng người dân Palestine “sẽ sớm có được điều gì đó tốt đẹp” trong các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai. Ông nói rằng Jerusalem là một rào cản trong tiến trình đàm phán hòa bình giữa Israel và Palestine cho đến khi ông “hoàn toàn gỡ bỏ nó” bằng việc di dời đại sứ quán vào tháng 5 vừa qua.

Tổng thống Mỹ Donald Trump khẳng định "thời khắc" của người Palestine sắp đến.

“Trong các cuộc đàm phán trước đây, hai bên không thể thống nhất được vấn đề Jerusalem. Giờ đây, Israel sẽ phải trả giá nhiều hơn. Người Palestine sẽ sớm có được điều gì đó tốt đẹp bởi thời khắc của họ sắp đến”, ông Trump nói.

Trong các cuộc thảo luận diễn ra vào tháng 1 năm nay, ông Trump đã cảnh báo Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu rằng Tel Aviv sẽ phải “nhượng bộ một số vấn đề” trong các cuộc đàm phán hòa bình với Palestine khi giờ đây Mỹ đã công nhận Jerusalem là thủ đô của Israel bằng việc di dời đại sứ quán. Bộ trưởng Quốc phòng Israel Avigdor Lieberman cho biết Israel sẽ phải “trả giá đắt” sau khi Jerusalem được công nhận và nhấn mạnh rằng nó “rất đáng để trả”.

Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ John Bolton tiết lộ rằng “đã có nhiều bước tiến lớn” trong kế hoạch hòa bình ở Trung Đông của Nhà Trắng, có mục đích giải quyết triệt để căng thẳng giữa Israel và Palestine. Dù vậy ông Bolton cũng từ chối tiết lộ thêm chi tiết về kế hoạch này.

Sau quyết định di dời đại sứ quán đến Jerusalem, chính quyền Palestine đã nói rằng Washington đã tự làm xấu hình ảnh của mình khi “không còn là một trung gian hòa giải trung thực trong tiến trình hòa bình” và không thể đóng góp vai trò nào nữa.

Anh Tuấn (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !