Truyền thông Triều Tiên xác nhận ông Kim Jong-un tới Hà Nội bằng tàu bọc thép

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un đã rời Bình Nhưỡng và dự kiến sẽ có mặt tại thủ đô Hà Nội trong vài giờ tới. Thông tin này đã được hãng tin KCNA của Triều Tiên xác nhận vào sáng sớm ngày 24/2.

Theo KCNA, lãnh đạo Triều Tiên sẽ “tham dự hội nghị thượng đỉnh Triều – Mỹ lần thứ hai và hoạt động này sẽ diễn ra tại Hà Nội, nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam”.

Chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un vẫy tay từ đoàn tàu riêng của mình.

Thông tin này đánh dấu lần đầu tiên truyền thông Triều Tiên chính thức xác nhận rằng hội nghị thượng đỉnh giữa ông Kim và Tổng thống Mỹ Donald Trump được tổ chức tại thủ đô của Việt Nam.

Được biết, đi cùng ông Kim còn có nhiều quan chức cấp cao khác, bao gồm các Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Đảng Lao động Triều Tiên là Kim Yong-chol và Ri Su-yong, Ngoại trưởng Ri Yong-ho và Bộ trưởng Quốc phòng No Kwang-chol.

Một số nhân vật đáng chú ý khác cùng đi theo ông Kim còn có Oh Su-yong, một cố vấn kinh tế của Phó Chủ tịch Đảng Lao động Triều Tiên và là giám đốc Bộ Các vấn đề Kinh tế Triều Tiên, và Kim Pyong-hae, một phó chủ tịch phụ trách quản lý nhân sự trong đảng.

Ngoài ra, em gái của ông Kim, đồng thời là phó giám đốc cơ quan tuyên truyền là bà Kim Yo-jong và Thứ trưởng Ngoại giao Choe Son-hui cũng sẽ có mặt với ông Kim ở Hà Nội. Hiện vẫn chưa rõ Đệ nhất Phu nhân Ri Sol-ju có trong đoàn sang Hà Nội hay không.

Thông tin trên được đưa ra chỉ vài giờ sau khi một đoàn tàu được cho là đang chở ông Kim và các quan chức đã đi qua Cầu Hữu nghị Đan Đông Áp Lục ở biên giới Triều Tiên – Trung Quốc. Đoàn tàu này đi qua cầu vào khoảng 9 giờ 20 phút tối (giờ địa phương), và lực lượng an ninh Trung Quốc đã có mặt tại mọi ngả đường gần cây cầu này, cũng như một khách sạn gần ga tàu đã bị buộc trả toàn bộ khách.

Chặng đường tàu hỏa từ Bình Nhưỡng tới Hà Nội kéo dài khoảng hơn 4.150 km và dự tính sẽ có thời gian di chuyển khoảng 47 giờ đồng hồ nếu đoàn tàu của ông Kim có thể giữ nguyên tốc độ 90 km/giờ trong suốt chiều dài chuyến đi.

Ông Kim trong 12 tháng qua đã nhiều lần đến thăm Bắc Kinh bằng tàu hỏa, và chuyến thăm vào tháng 3/2018 là lần đầu tiên ông có chuyến công du ra nước ngoài kể từ khi trở thành Chủ tịch Triều Tiên.

Dự kiến ông Kim sẽ có mặt ở Hà Nội vào ngày 25/2, và hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Triều sẽ diễn ra trong hai ngày 27 và 28/2 tới.

Anh Tuấn (lược dịch)
Từ khóa: thông tấn triều tiên KCNA Triều Tiên Kim Jong-un Hà Nội hội nghị thượng đỉnh tàu hỏa thượng đỉnh mỹ triều thượng đỉnh mỹ triều tại hà nội thượng đỉnh mỹ triều lần 2 thượng đỉnh trump kim tại hà nội tàu bọc thép của ông Kim Jong Un Chủ tịch triều tiên Kim Jong Un

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !