Truyền thông Mỹ: 14 cộng sự ông Trump tiếp xúc với Đại sứ, Phó Thủ tướng Nga

Tờ Washington Post (WP) đưa tin, ít nhất 14 cộng sự của Tổng thống Mỹ Donald Trump có tiếp xúc với các công dân Nga trong thời gian diễn ra chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ và thời kỳ khi bắt đầu nhiệm kỳ Tổng thống.

Tổng thống Mỹ Donald Trump

Theo số liệu của tờ Washington Post, trong số những công dân Nga có tiếp xúc với các cộng sự của ông Trump có: Đại sứ Nga tại Mỹ, một Phó Thủ tướng Nga, một ngôi sao nhạc pop, một vận động viên cử tạ, một luật sư và một cựu quân nhân thời Liên Xô.

Theo tờ báo, người Nga liên tục tiếp xúc với các thành viên của gia đình ông Trump, bạn bè và những người thân cận với ông. Một số người Nga đã hỗ trợ chiến dịch tranh cử Tổng thống hoặc phát triển kinh doanh cho ông Trump, trong khi một số người khác tìm cách bôi nhọ ứng cử viên Tổng thống đảng Dân chủ Hillary Clinton.

Hiện công tố viên đặc biệt của Mỹ Robert Mueller đang tiến hành điều tra khả năng can thiệp có mục đích của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2016 và liệu Tổng thống Donald Trump hoặc chiến dịch tranh cử của ông có thông đồng với phía Nga hay không.

Tổng thống Trump nhiều lần bác bỏ cáo buộc của Công tố viên Muller, lên tiếng chỉ trích cuộc điều tra trên đồng thời gọi đây là “cuộc săn tìm phù thủy”.

Về phần mình, phía Nga đã công khai bác bỏ các cáo buộc can thiệp đối với cuộc bầu cử Tổng thống tại Mỹ và các nước nước khác, Thư ký báo chí Tổng thống Nga Peskov cho rằng những cáo buộc này là hoàn toàn vô căn cứ.

Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov thì cho rằng không có bất kỳ bằng chứng nào chứng tỏ Nga can thiệp cuộc bầu cử Tổng thống ở Mỹ và các nước khác.

Cố vấn An ninh quốc gia của Tổng thống Mỹ, John Bolton, cũng cho biết ông đã nhận được sự đảm bảo từ Tổng thống Nga Vladimir Putin rằng Nga không can thiệp vào cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ.

Ông Putin tuyên bố vụ việc này là tranh chấp nội bộ ở Hoa Kỳ, và bày tỏ hy vọng cuộc điều tra sẽ sớm chấm dứt để phát triển quan hệ giữa hai nước.

Trí Đức (Lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !