Trung – Triều lại nhóm họp, Mỹ mất dần vị thế ở Châu Á?

Theo hãng tin Sputnik, lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã bất ngờ gặp nhau tại thành phố Đại Liên (Trung Quốc) vào ngày 8/5 trước thềm cuộc gặp mặt Kim – Trump trong thời gian tới.

Ông Jude Woodward, một chuyên gia về tình hình Châu Á và ông Chris Black, một luật sư quốc tế cho biết sự hợp tác gần gũi giữa Trung Quốc và Triều Tiên cho thấy rằng vai trò của Mỹ trong vấn đề bán đảo Triều Tiên đang suy yếu.

Lãnh đạo Kim Jong-un thảo luận các vấn đề khác nhau với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

“Căng thẳng trong quan hệ giữa Trung Quốc và Triều Tiên có tồn tại, song nó đã bị các nước phương Tây thổi phồng quá mức. Vào lúc này tôi phải nói rằng hai nước đang có sự hợp tác chặt chẽ với nhau”, ông Woodward cho biết.

“Ông Trump đã nói rằng Mỹ sẽ không có bước đi nào đặc biệt hơn trước khi Triều Tiên thực hiện phi hạt nhân hóa hoàn toàn. Điều này là vô lý, bởi nếu anh muốn một vấn đề nào đó được giải quyết, anh phải đưa ra được một thỏa thuận rõ ràng chứ không chỉ ném tối hậu thư. Rõ ràng là đang có một sự thay đổi về xu hướng chính trị khi Đông Á tự mình giải quyết lấy vấn đề của họ trong khi vai trò của Mỹ đang thay đổi”, ông Woodward nói thêm.

“Cuộc gặp mặt giữa lãnh đạo Triều Tiên và Trung Quốc cho thấy hai bên đang có một sự phối hợp chặt chẽ. Tôi nhận thấy rằng ngôn ngữ cơ thể của ông Kim Jong-un và Tập Cận Bình đều rất thoải mái và họ thảo luận với nhau mà không có sự căng thẳng nào cả. Tôi cho rằng Mỹ gần như không thể chia rẽ Triều Tiên khỏi Trung Quốc bằng cách nào đó, trong khi vấn đề mà chúng ta đang đối mặt đó là ảnh hưởng của Mỹ trong khu vực đang suy yếu đi”, ông Woodward giải thích.

Vào đầu tuần, kênh truyền hình CCTV của Trung Quốc đã công bố những hình ảnh cho thấy ông Tập và ông Kim đi dạo ở thành phố Đại Liên và thảo luận với nhau. Điều này cho thấy hai nước đang xây dựng lại quan hệ vốn đã phần nào bị ảnh hưởng sau khi Bắc Kinh lên tiếng ủng hộ Liên Hợp Quốc trừng phạt Bình Nhưỡng vì các hoạt động thử nghiệm hạt nhân của họ.

Ông Chris Black nhận định: “Tôi cảm thấy rằng Trung Quốc có ảnh hưởng lớn đối với Triều Tiên và đang khuyến khích họ tiếp tục thực hiện các cuộc đàm phán với Hàn Quốc để tìm cách vượt mặt Mỹ. Nếu các nước Châu Á có thể tự mình thống nhất một hiệp ước hòa bình, quân đội Mỹ sẽ không có lý do gì để ở lại bán đảo Triều Tiên. Như vậy vị thế của Mỹ đang suy yếu do các nước trong khu vực tìm cách giải quyết vấn đề theo những cách hoàn toàn mới”.

Tuần trước, ông Trump tuyên bố rằng thời điểm và địa điểm của cuộc gặp mặt với lãnh đạo Triều Tiên đã được quyết định và sẽ sớm được công bố.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !