Trung Quốc "xuống nước" mở lại đèo Nathu La cho người hành hương Ấn Độ

Căng thẳng giữa Trung - Ấn có dấu hiệu hạ nhiệt khi Trung Quốc đồng ý cho phép người dân Ấn Độ sử dụng con đèo Nathu La để hành hương tới núi Kailash và hồ Mansarovar.

Sputnik đưa tin, Trung Quốc đã đóng cửa con đèo Nathu La hồi năm ngoái do “điều kiện thời tiết khắc nghiệt”.

Tuy nhiên, động thái của Trung Quốc được xem là nguồn cơn dẫn tới cuộc khủng hoảng ngoại giao khi quân đội Ấn Độ và Trung Quốc cùng đối mặt hơn 2 tháng ở cao nguyên tranh chấp Doklam.

Du khách Ấn Độ đứng xếp hàng ở chốt biên giới Trung - Ấn tại đèoNathu La.

Song gần đây, căng thẳng giữa hai nước đã có dấu hiệu hạ nhiệt khi Trung Quốc đồng ý cho phép người dân Ấn Độ sử dụng con đèo Nathu La để hành hương tới núi Kailash và hồ Mansarovar sau khoảng thời gian con đèo này bị phong tỏa.

Bộ trưởng Nội vụ Ấn Độ V K Singh đã thông báo trước Quốc hội nước này vào ngày 8/2 về việc Trung Quốc đồng thuận mở lại tuyến đèo Nathu La gần phía đông bắc bang Sikkim để người hành hương có thể tới núi Kailash và hồ Mansarovar nằm ở Tây Tạng.

“Vấn đề mở lại đèo Nathu La từng được đưa ra thảo luận trong các cuộc gặp với chính phủ Trung Quốc bao gồm cuộc họp bàn giữa Bộ trưởng V K Singh và Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc vào tháng 12/2017. Phía Trung Quốc đã đồng thuận mở lại tuyến đường Yatra”, ông Singh nói. 

Người dân Ấn Độ có hai tuyến đường khác biệt để tới khu hành hương núi Kailash và hồ Mansarovar. Trong đó, con đèo Nathu La được khánh thành vào tháng 6/2015 và do chính quyền Khu tự trị Tây Tạng bên phía Trung Quốc quản lý. Khi đi qua tuyến đèo này, người hành hương rút ngắn được phần lớn thời gian và quãng đường di chuyển tới núi Kailash và hồ Mansarovar.

Núi Kailash có độ cao 6.630 m nằm trên dãy núi Transhimalayan ở khu tự trị Tây Tạng. Nằm cách núi Kailash chỉ 20 km, hồ Manasarovar được xem là khu vực linh thiêng và là hồ nước ngọt cao nhất thế giới. Đây là nơi các tín đồ Ấn Độ giáo tìm đến sau chuyến đi quanh núi Kailash. Họ tin rằng, uống nước và tắm ở hồ sẽ tẩy sạch bụi trần, đưa họ đến cõi của thần Shiva sau khi chết. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !