Quan chức cấp cao Trung Quốc 'vừa đấm vừa xoa' chính quyền TT Biden

Quan chức cấp cao Trung Quốc bày tỏ hy vọng hàn gắn quan hệ với Mỹ, đồng thời yêu cầu Washington dừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Bắc Kinh. 

Hôm nay (2/2), quan chức ngoại giao hàng đầu Trung Quốc đã lên tiếng kêu gọi Bắc Kinh và Washington đưa mối quan hệ hai nước về con đường mang tính xây dựng và đoán trước được. Quan chức Trung Quốc cũng nhấn mạnh, Mỹ nên dừng can thiệp vào chuyện nội bộ của Trung Quốc liên quan tới các vấn đề như Hong Kong và Tây Tạng.

{keywords}
Ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: Reuters)

Theo Reuters, đây là tuyên bố của ông Dương Khiết Trì, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông Dương trở thành quan chức cấp cao nhất của Trung Quốc nói về mối quan hệ Mỹ - Trung, kể từ khi ông Joe Biden chính thức nhậm chức Tổng thống Mỹ thứ 46 vào ngày 20/1.

Dưới thời chính quyền của cựu Tổng thống Donald Trump, quan hệ Mỹ - Trung bị rơi xuống mức thấp nhất kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao vào năm 1979. Theo đó, hai nước bất đồng trên nhiều vấn đề từ thương mại cho tới công nghệ, Hong Kong, Đài Loan, Tân Cương và Biển Đông.

Dù tái khẳng định Trung Quốc không có ý định thách thức hay thay thế vị trí của Mỹ trên thế giới, ông Dương nhấn mạnh không có lực lượng nào có thể kìm hãm sự phát triển của Trung Quốc.

“Mỹ nên dừng can thiệp vào vấn đề Hong Kong, Tây Tạng, Tân Cương và các vấn đề liên quan tới chủ quyền và quyền hợp nhất lãnh thổ của Trung Quốc”, ông Dương cho biết đây chính là những vấn đề liên quan tới các lợi ích cốt lõi và danh tiếng quốc gia của Trung Quốc.

Phát biểu tại diễn đàn trực tuyến do Ủy ban Quốc gia các mối quan hệ Mỹ - Trung diễn ra ở thủ đô Bắc Kinh vào ngày 2/2, ông Dương cho hay Trung Quốc chưa bao giờ can thiệp vào chuyện nội bộ của Mỹ bao gồm bầu cử.

Ông Dương cũng hối thúc chính quyền của tân Tổng thống Biden không nên lạm dụng khái niệm an ninh quốc gia trong lĩnh vực thương mại.

“Trung Quốc hy vọng Mỹ sẽ hợp tác với Trung quốc để duy trì quan hệ theo con đường đúng đắn”, ông Dương nói.

Cũng theo ông Dương, Trung Quốc hiện sẵn sàng hợp tác với Mỹ để đưa quan hệ hai nước đi theo con đường “không xung đột, không đối đầu, tôn trọng lẫn nhau và hợp tác đôi bên cùng có lợi”.

Cụm từ “hợp tác” đã được ông Dương nhắc tới 24 lần trong bài phát biểu tại diễn đàn vào hôm nay. Ông Dương còn cho biết các công ty Mỹ có thể kiếm được 22 ngàn tỷ USD nhờ xuất khẩu hàng hóa sang Trung Quốc trong 10 năm tới.

Trung Quốc vẫn ‘tung hoành’ ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Trung Quốc vẫn ‘tung hoành’ ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ

Hình ảnh vệ tinh cho thấy, Trung Quốc tiếp tục cho xây dựng thêm tiền đồn và đường xá ở biên giới tranh chấp với Ấn Độ.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !