Trung Quốc và Hàn Quốc bình thường hóa quan hệ
Việc Hệ thống Phòng thủ Tầm cao Giai đoạn cuối (THAAD) của Mỹ được triển khai tại Hàn Quốc đã khiến Trung Quốc tức giận. Bắc Kinh cho rằng thiết bị radar hiện đại của THAAD có thể được sử dụng để do thám lãnh thổ Trung Quốc, trong khi Hàn Quốc và Mỹ nhiều lần khẳng định rằng THAAD chỉ được dùng để đối phó với hiểm họa tên lửa từ Triều Tiên.
Hệ thống phòng thủ tên lửa THAAD của Mỹ. |
“Cả hai bên đã bày tỏ quan điểm rằng việc củng cố hợp tác quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc là phù hợp với lợi ích quốc gia của hai nước. Hai bên đã đồng ý sẽ đưa các hoạt động hợp tác và thương mại trở lại mức bình thường”, một tuyên bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc cho biết.
Một quan chức Hàn Quốc cho biết, Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in sẽ tổ chức một cuộc gặp mặt với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình bên lề Hội nghị Thượng đỉnh Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại Việt Nam vào ngày 10 đến 11/11 tới.
Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết hai nước đã đồng ý sẽ bình thường hóa quan hệ giữa hai bên “trong thời gian sớm nhất”. Bộ này cũng nói thêm, Hàn Quốc công nhận những quan ngại của Trung Quốc đối với vấn đề THAAD và nói rõ rằng việc triển khai hệ thống này không ảnh hưởng đến lợi ích an ninh chiến lược của Trung Quốc.
Mặc dù Bắc Kinh vẫn nhấn mạnh quan điểm phản đối việc triển khai hệ thống THAAD, song họ thông cảm với Hàn Quốc và hi vọng nước này có thể giải quyết vấn đề một cách hợp lý.
Việc quan hệ giữa Hàn Quốc và Trung Quốc nguội lạnh đã khiến nhiều công ty Hàn Quốc gặp khó khăn. Cụ thể, Tập đoàn Lotte, doanh nghiệp đã cho chính phủ mượn đất để THAAD được triển khai, đã chịu thiệt lớn nhất khi họ buộc phải tiến hành cải tổ với chi phí cao và có thể sẽ phải bán lại các siêu thị lớn ở Trung Quốc với giá chỉ bằng một phần rất nhỏ so với giá mà họ mua vào.
Trước đó vào đầu tháng 10, Hàn Quốc và Trung Quốc đã nhất trí tái khởi động một thỏa thuận hoán đổi tiền tệ có giá trị 56 tỉ USD, trong khi đó các hãng hàng không Trung Quốc sẽ khôi phục lại các tuyến đường bay đến Hàn Quốc.
Để khôi phục quan hệ, hai nước đã tổ chức các cuộc hội đàm cấp cao. Phái đoàn đại diện Hàn Quốc do phó giám đốc an ninh quốc gia Nam Gwan-pyo dẫn đầu còn phía Trung Quốc do trợ lý ngoại trưởng Trung Quốc Kong Xuanyou dẫn đầu.
Bên cạnh phá băng quan hệ, hai bên cũng đồng ý nâng cao đối thoại và hợp tác chiến lược trong bối cảnh Triều Tiên đang đẩy mạnh phát triển vũ khí hạt nhân.
Trong những tháng gần đây, Bình Nhưỡng đã tiến hành nhiều cuộc phóng thử tên lửa và đã thực hiện thử nghiệm hạt nhân vào đầu tháng 9. Triều Tiên sau đó đã phải nhận thêm các lệnh trừng phạt mới từ Mỹ và Liên Hợp Quốc.