Trung Quốc tuyên bố về vụ ‘suýt’ đâm phải tàu chiến Mỹ trên Biển Đông

Theo hãng tin New York Time (NYT), hôm nay (18/12), Bộ Quốc phòng Trung Quốc đã ban hành một tuyên bố chính thức đầu tiên về vụ việc tàu chiến Trung Quốc ‘suýt’ va chạm với tàu chiến Mỹ trên Biển Đông hôm 5/12 vừa qua.
Trung Quốc tuyên bố về vụ ‘suýt’ đâm phải tàu chiến Mỹ trên Biển Đông - ảnh 1
Tàu tuần duyên USS Cowpens của Hải quân Mỹ.

Theo NYT, trong một tuyên bố được đăng trên trang web của mình, Bộ Quốc phòng Trung Quốc dường như đang cố gắng để giảm độ nghiêm trọng của vụ việc. Tuyên bố này còn nói rằng quan hệ quân sự giữa Trung Quốc và Mỹ đang có "một cơ hội tốt để phát triển".

Bản tuyên bố của Trung Quốc như sau: “Gần đây, một tàu hải quân Trung Quốc đang làm nhiệm vụ tuần tra thường xuyên đã gặp một tàu quân sự của Mỹ ở Biển Đông. Trong suốt cuộc gặp gỡ, tàu hải quân Trung Quốc đã xử lý tình huống theo đúng các quy tắc hoạt động. Bộ Quốc phòng của hai nước cũng đã báo cáo trường hợp này thông qua các kênh hoạt động thông thường và trao đổi với nhau hiệu quả. Một số thông tin có liên quan trên các phương tiện truyền thông đã không nêu đúng sự việc. Mối quan hệ quân sự Trung-Mỹ đang có một cơ hội tốt để phát triển. Cả hai bên đều sẵn sàng tăng cường thông tin liên lạc, phối hợp chặt chẽ và nỗ lực hướng tới bảo vệ hòa bình và ổn định khu vực”.

Trước đó, một phát ngôn viên của Lầu Năm Góc cho biết, một tàu đổ bộ của Trung Quốc và một tàu tuần duyên tên lửa của Mỹ, USS Cowpens đã suýt va chạm với nhau trên Biển Đông. Trong khi đó, một hãng tin nhà nước của Trung Quốc cho rằng trước đó tàu của Trung Quốc đã cảnh báo để tàu Cowpens di chuyển sang chỗ khác.

Sự cố này xảy ra chỉ vài tuần sau khi Bắc Kinh thông báo thiết lập một ‘Vùng phòng không’ trên biển Hoa Đông, bao trùm cả quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang có tranh chấp với Nhật Bản.

Phạm Khánh

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !