Trung Quốc: Tạp chí Wall Street Journal đã thừa nhận sai lầm, nhưng không xin lỗi

RIA đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) cho biết, tạp chí Wall Street Journal (WSJ) của Mỹ đã thừa nhận xuất bản bài báo liên quan đến Trung Quốc là sai lầm, nhưng không chính thức xin lỗi.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã thu giấy phép tác nghiệp báo chí của 3 phóng viên do viết một bài xã luận được tờ Wall Street Journal đăng tải ngày 3/2 có nhan đề “Trung Quốc thực sự là quốc gia bệnh tật của châu Á” (China Is the Real Sick Man of Asia).

Chính quyền Trung Quốc phun thuốc khử trùng phòng dịch Covid-19. (Ảnh minh họa).

Phát biểu trong một cuộc họp báo hôm 26/2, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Triệu Lập Kiên (Zhao Lijian) cho hay: “Bộ Ngoại giao Trung Quốc thông báo rằng bài viết đã bôi nhọ nỗ lực của Chính phủ và nhân dân Trung Quốc trong cuộc chiến với dịch bệnh, thế nhưng tờ WSJ còn đăng tải bài viết có ý phân biệt chủng tộc, khơi lên sự phẫn nộ của người dân Trung Quốc và sự bất bình trong cộng đồng quốc tế”.

Ông Zhao Lijian cho biết thêm, trong vài ngày qua WSJ đã liên lạc với chính phủ Trung Quốc qua nhiều kênh khác nhau, họ thừa nhận rằng tạp chí đã sai sót khi xuất bản bài báo, và cũng tuyên bố sẽ rút kinh nghiệm, nhưng họ vẫn không đưa ra lời chính thức xin lỗi.

Ngoài ra, ông Zhao Lijian nhấn mạnh, yêu cầu của phía Trung Quốc rất đơn giản, chúng tôi cần trừng phạt những người chịu trách nhiệm về việc công bố bài báo nói trên và đưa ra lời xin lỗi chính thức.

Về phía Mỹ, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo tuyên bố hôm 19/2, Hoa Kỳ lên án Trung Quốc việc trục xuất ba nhà báo của tờ Wall Street Journal vì đã viết một bài xã luận có tên “Trung Quốc là quốc gia bệnh tật của châu Á”.

“Hoa Kỳ lên án việc Trung Quốc trục xuất ba nhà báo của tờ Wall Street Journal. Các nước lớn nên hiểu rằng các phương tiện truyền thông quốc tế được tự do bày tỏ ý kiến và không hạn chế quyền tự do ngôn luận” ông Pompeo nói.

Ông Pompeo hy vọng người dân Trung Quốc sẽ nhận được quyền truy cập thông tin chính xác và quyền tự do ngôn luận như người Mỹ.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !