Trung Quốc sẽ gặp nhóm của ông Trump ngay trước ngày nhậm chức?

Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Lý Bảo Đông cho biết, khả năng nhà lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ gặp gỡ nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump tại Hội nghị thượng đỉnh Kinh tế thế giới ở Thụy Sĩ vào cuối tháng này.

"Trung Quốc vẫn thường xuyên liên lạc với chính phủ Mỹ hiện thời cũng như tạo kênh liên lạc với nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump", ông Lý chia sẻ với tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) hôm nay (11/1).

Trung Quốc sẽ gặp nhóm của ông Trump ngay trước ngày nhậm chức? - ảnh 1

Ông Tập Cận Bình trở thành nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên tham dựHội nghị thượng đỉnh Kinh tế thế giới ở Thụy Sĩ vào cuối tháng này.

Cũng theo ông Lý, nhiều khả năng nhà lãnh đạo Tập Cận Bình sẽ tham gia một cuộc họp song phương với nhóm chuyển giao quyền lực của Tổng thống đắc cử Donald Trump, khi hai bên tham dự Hội nghị thượng đỉnh Kinh tế thế giới ở thành phố Davos của Thụy Sĩ vào cuối tháng này. 

Ông Tập sẽ có mặt tại Davos từ ngày 17 – 20/1 để tham dự hội nghị. Hội nghị này diễn ra ngay trước thời điểm Tổng thống đắc cử Donald Trump chính thức nhậm chức vào ngày 20/1 tới. Ông Tập cũng là nhà lãnh đạo Trung Quốc đầu tiên tới tham gia hội nghị này. 

"Trong cuộc họp lần này, Trung Quốc sẵn sàng trao đổi quan điểm với tất cả các bên tham gia hội nghị. Nếu như cả Mỹ và Trung Quốc có thời gian và sẵn lòng, chúng tôi sẽ sắp xếp các cuộc họp", ông Lý nhấn mạnh chương trình tổ chức các cuộc họp song phương vẫn đang được thảo luận. 

Trong khi đó, Chủ tịch Hội nghị thượng đỉnh Kinh tế thế giới, ông Klaus Schwab xác nhận "một số thành viên thuộc nhóm chuyển giao quyền lực của ông Trump" sẽ tham dự sự kiện lần này. Ngay cả Phó Tổng thống Joe Biden và Ngoại trưởng John Kerry cũng có mặt. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !