Trung Quốc sẵn sàng “động thủ” nếu Ấn Độ đưa quân đội đến Maldives

Theo hãng tin RT, truyền thông Trung Quốc đã cảnh báo rằng Bắc Kinh sẽ hành động nếu Ấn Độ đưa quân tới Maldives, sau khi khủng hoảng chính trị bùng nổ tại quốc gia Nam Á này.

“Ấn Độ cần phải kiềm chế”, một bài xã luận được đăng trên báo Global Times của Trung Quốc cho biết. “Nếu không có sự cho phép của Liên Hợp Quốc, sẽ không có bất kỳ lý do chính đáng nào để một quốc gia dùng quân đội để can thiệp nội bộ đất nước khác”.

Người dân Maldives xuống đường phản đối chính phủ.

“Trung Quốc sẽ không can dự vào vấn đề của Maldives, song điều đó không có nghĩa là Bắc Kinh sẽ ngồi yên nhìn Ấn Độ phá luật quốc tế. Nếu New Delhi đơn phương đưa quân đội đến Maldives, Trung Quốc sẽ hành động để ngăn chặn ngay lập tức. Ấn Độ không được xem thường khả năng đối phó với các cuộc xâm lược của quân đội Trung Quốc”, bài viết nói thêm.

Bài viết được đăng trong bối cảnh khủng hoảng chính trị đang diễn ra tại Maldives, sau khi Tòa án Tối cao của nước này tuyên bố trả tự do cho các tù nhân chính trị và cựu Tổng thống Mohamed Nasheed, đồng thời phục chức cho 12 nghị sĩ quốc hội trước đó bị sa thải. Tổng thống Maldives Abdulla Yameen đã bác bỏ phán quyết của tòa án, đồng thời tuyên bố tình trạng khẩn cấp và bắt giữ hai thẩm phán Tòa án Tối cao.

Ông Nasheed đã kêu gọi Ấn Độ điều động quân đội đến Maldives để chấm dứt khủng hoảng. “Thay mặt cho toàn thể người dân Maldives, chúng tôi mong muốn Ấn Độ cử đặc phái viên cùng quân đội để giúp giải phóng cho các thẩm phán và các tù nhân chính trị”, ông viết trên trang Twitter cá nhân của mình.

New Delhi hiện vẫn chưa trả lời yêu cầu của ông Nasheed và chưa chính thức gặp gỡ bất kỳ quan chức nào mà ông Yameen cử đi, song Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã có tuyên bố rõ ràng nhằm vào Trung Quốc vào ngày 9/2.

“Chúng tôi nhận thấy rằng Trung Quốc nói chính quyền Maldives có khả năng bảo vệ an toàn cho các quân nhân và cơ sở hạ tầng tại Maldives. Chúng tôi hi vọng tất cả các bên cùng nhau đưa ra các biện pháp mang tính xây dựng”, tuyên bố này cho biết.

Maldives trong quá khứ có mối quan hệ thân mật với Ấn Độ, song gần đây đất nước này đang ngày càng xích lại gần với Trung Quốc hơn kể từ khi ông Yameen lên nắm quyền vào năm 2013. Vào tháng 12/2017, Maldives và Trung Quốc đã ký kết hiệp định tự do thương mại, qua đó xóa bỏ phần lớn hàng rào thuế quan ở Maldives và tạo điều kiện để các sản phẩm của Trung Quốc thâm nhập vào thị trường nước này.

Trung Quốc hiện coi Maldives là một quốc gia quan trọng nằm trong dự án "Vành đai, con đường” của nước này. Theo dự án này, Trung Quốc muốn xây dựng cảng biển, giao thông đường sắt và đường bộ để tăng cường các hoạt động thương mại tại Châu Á, Châu Phi và Châu Âu.

Anh Tuấn (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !