Trung Quốc quyết tâm ‘làm sạch’ ngành y tế sau vụ GSK
Bài viết trên Tân Hoa Xã có đoạn: "Sẽ không có gì ngạc nhiên nếu có thêm nhiều công ty dược phẩm và bệnh viện trong nước hoặc quốc tế bị điều tra trong những ngày sắp tới”.
Tòa nhà văn phòng của GlaxoSmithKline tại Thượng Hải. |
Tân Hoa Xã không nêu tên bất kỳ công ty hoặc bệnh viện nào, nhưng cho biết chính phủ đang cố gắng giải quyết những sai phạm trong ngành dược phẩm, trong đó có tham nhũng.
Ngoài ra hãng thông tấn này còn cho biết có hơn 1.000 bác sĩ, y tá và giới lãnh đạo tại 73 bệnh viện ở thành phố Chương Châu ở tỉnh đông nam Phúc Kiến đã bị phát hiện nhận tiền hối lộ.
Đài truyền hình trung ương Trung Quốc (CCTV) đưa tin 90% bác sĩ của thành phố này có liên quan đến vụ bê bối của GSK và các nhà chức trách đã tịch thu 20,5 triệu nhân dân tệ (tương đương 3,34 triệu USD) tiền quỹ trái phép trong 6 tháng điều tra.
Theo CCTV, phần lớn những khoản tiền hối lộ là nhằm thúc đẩy việc phân phối các loại thuốc.
Cảnh sát Trung Quốc cáo buộc GSK đã chi tới 3 tỷ nhân dân tệ (tương đương 488,81 triệu USD) cho các công ty du lịch để thông qua đó hối lộ các bác sĩ và quan chức nhằm thúc đẩy hoạt động bán hàng và tăng giá các loại thuốc của mình tại Trung Quốc.
Hôm 22/7, GSK cho biết rất xấu hổ vì những cáo buộc trên và cho rằng một số giám đốc điều hành của công ty này ở Trung Quốc đã vi phạm pháp luật.
Tân Hoa Xã viết: "Các công ty quốc tế lớn nên gánh vác trách nhiệm với những sơ xuất đó”.
Cũng theo Tân Hoa Xã, những cơ quan chính phủ đã bắt đầu hành động về vụ việc này bao gồm: các bộ về an ninh và y tế công, Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia (chịu trách nhiệm ấn định giá của các loại dược phẩm), và Cục Quản lý nhà nước về Công nghiệp và Thương mại.
Tân Hoa Xã bình luận thêm: "Đúng là những sai phạm này đã tràn lan trong ngành công nghiệp dược phẩm và tại nhiều bệnh viện của Trung Quốc trong nhiều năm, nhưng bây giờ Trung Quốc sẽ quyết tâm cải cách hệ thống y tế và ‘nhổ sạch gốc’ những sai phạm, bao gồm cả việc xử lý tiền hối lộ và ấn định lại giá thuốc”.
Tham nhũng ngày càng tăng trong ngành công nghiệp dược phẩm của Trung Quốc được cho là do các bác sĩ tại 13.500 bệnh viện công của nước này có mức lương cơ bản rất thấp.
Hôm 23/7, Tân Hoa Xã cho biết 39 nhân viên tại một bệnh viện ở phía nam tỉnh Quảng Đông sẽ bị phạt vì nhận tới tổng cộng 2,82 triệu nhân dân tệ tiền hoa hồng từ hai công ty dược phẩm trong nước trong khoảng thời gian từ tháng 1/2010 đến tháng 12/2012.
Trung Quốc đã cam kết sẽ cung cấp dịch vụ y tế với giá cả phải chăng cho tổng dân số 1,37 tỷ người của nước này. Tuy nhiên, người dân Trung Quốc ưa chuộng các thương hiệu thuốc nước ngoài hơn vì có rất nhiều thuốc giả đối với thuốc trong nước.
Hôm 24/7, Hội đồng Nhà nước Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố đăng trên trang web của chính phủ rằng họ sẽ điều chỉnh giá thuốc và cơ chế đấu thầu, bảo đảm chất lượng thuốc, đồng thời kiên quyết điều tra các hành vi hối lộ bất hợp pháp".