Trung Quốc mời Nga thành lập ‘liên minh đậu nành’

Mới đây, Trung Quốc đề nghị Nga thành lập một liên minh công nghiệp để sản xuất đậu nành.

Theo South China Morning Post (SCMP), bằng cách này Bắc Kinh muốn làm sâu sắc hơn quan hệ kinh tế với đối tác chiến lược với Nga, bất chấp cam kết tiếp tục nhập khẩu nhiều hơn nông sản này từ Mỹ.

Trong hội nghị trực tuyến với Bộ trưởng Bộ Phát triển Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov, Bộ trưởng Thương mại Trung Quốc Zhong Shan đã kêu gọi hợp tác chặt chẽ hơn với Nga trên tất cả các phần của chuỗi cung ứng đậu tương. Theo SCMP, tuyên bố của Bộ Thương mại Trung Quốc cũng lưu ý rằng, theo ông Zhong, Bắc Kinh và Moscow nên điều phối các khu vực sản xuất đậu tương chính và tạo ra một “liên minh công nghiệp”.

{keywords}
Trung Quốc mời Nga thành lập ‘liên minh đậu nành’. (Ảnh: Reuters)

Ngoài ra, trong một cuộc họp báo, Bộ trưởng Nông nghiệp, Nông thôn Trung Quốc Hàn Trường Phú thông báo rằng nước này sẽ tiếp tục nhập khẩu đậu nành từ Mỹ trong khuôn khổ giai đoạn đầu của thỏa thuận thương mại, và do đó, tổng nhập khẩu đậu tương sẽ tăng trong nửa cuối năm nay.

Trung Quốc là nước mua đậu nành lớn nhất, và nhập khẩu đã trở thành thước đo thương mại với Mỹ trong bối cảnh tranh chấp ngày càng gay gắt. Tuy nhiên, việc phụ thuộc vào nhập khẩu từ các quốc gia riêng lẻ có nguy cơ ảnh hưởng đến an ninh lương thực và Bắc Kinh đang cố gắng đa dạng hóa nguồn cung trong khi tăng sản lượng trong nước.

Các nhà phân tích cho rằng Nga khó có thể sớm thay thế Mỹ trở thành nhà cung cấp đậu nành chính cho Trung Quốc. Nhưng họ cũng tin rằng liên minh do Trung Quốc đề xuất là một cử chỉ nhằm tăng cường hợp tác với Nga, vốn có ý nghĩa chiến lược quan trọng đối với Bắc Kinh.

Đề xuất thành lập một liên minh như vậy được đưa ra sau khi Bắc Kinh và Moscow vào tháng 6 năm ngoái ký một thỏa thuận hợp tác, theo đó nhập khẩu đậu nành từ Nga sẽ tăng lên 3,7 triệu tấn vào năm 2024. Hiện tại, nguồn cung đậu nành từ Nga chưa bằng 1% lượng nhập khẩu của Trung Quốc.

Ông Chen Bo, giáo sư kinh tế và thương mại tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hoa Trung tin rằng một liên minh như vậy sẽ giúp giảm bớt sự bất ổn cho cả Trung Quốc và Nga trong bối cảnh quan hệ thương mại giữa Bắc Kinh và Washington đang diễn ra khó khăn. Ông Chen cho biết, một phần nhỏ như vậy không có khả năng cho phép Nga trở thành nhà cung cấp đậu nành chủ chốt trong tương lai gần, nhưng Trung Quốc muốn “đảm bảo an ninh nông sản của mình trong dài hạn”.

“Bất kỳ quốc gia nào cũng sẽ đối mặt với rủi ro an ninh quốc gia nếu quá phụ thuộc vào một quốc gia cụ thể trong các lĩnh vực quan trọng như ngũ cốc và dược phẩm. Trung Quốc hy vọng sẽ hợp tác sâu rộng với nhiều nước khác nhau để đảm bảo nguồn cung đậu nành trong dài hạn và Nga là một trong số đó”, chuyên gia này nhận định.

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức họp báo, nêu lý do từ chức

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức họp báo, nêu lý do từ chức

Tại buổi họp báo được phát sóng trên kênh truyền hình NHK, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe chính thức tuyên bố từ chức vì lý do sức khỏe, đây là lần thứ hai ông Abe buộc phải từ bỏ vị trí lãnh đạo vì vấn đề này.

Thanh Bình (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !