Trung Quốc "mở đường" tiến vào Zimbabwe như thế nào?

Trung Quốc hiện là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Zimbabwe. Trước thời điểm quân đội Zimbabwe "phong tỏa" thủ đô Harare, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Zimbabwe cũng đã có chuyến thăm tới Bắc Kinh.

Ngoài hoạt động hỗ trợ đào tạo quân đội và cung cấp vũ khí, Trung Quốc còn là nhà đầu tư nước ngoài lớn nhất của Zimbabwe. Cụ thể, Trung Quốc đã đổ tiền xây dựng bệnh viện, trường học và cả tòa nhà chính phủ cho Zimbabwe.

Dưới đây là các khoản đầu tư chính của Trung Quốc vào Zimbabwe được Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) tổng hợp:

Cơ sở quân sự

Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã đầu tư tiền và xây dựng Trường Đại học Quốc phòng quốc gia Zimbabwe. Đây là trung tâm đào tạo quân sự cấp cao đầu tiên tại quốc gia châu Phi này.

Trường Đại học Quốc phòng quốc gia Zimbabwe do Trung Quốc xây dựng.

Ngoài chuyến thăm tới Bắc Kinh hồi tuần trước, ông Constantino Chiwenga, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng Zimbabwe đã thường xuyên liên lạc với các quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc.

Còn theo The Herald, một tờ báo của chính phủ Zimbabwe, sau chuyến thăm của một phái đoàn quân sự Trung Quốc hồi tháng 12, Tướng Chiwenga nhấn mạnh, các lực lượng quân sự nước này đã được "hưởng lợi" từ chương trình đào tạo khi hợp tác với phía quân đội Trung Quốc.

Trong chuyến thăm tới Zimbabwe hồi năm 2015, Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Thường Vạn Toàn cũng đã kêu gọi xây dựng mối quan hệ hợp tác sâu rộng hơn giữa quân đội hai nước. 

Nhà máy điện

Các công ty Trung Quốc đã có một "sân chơi lớn" tại Zimbabwe, quốc gia vốn lâm vào cảnh thiếu điện trầm trọng.

Vào năm 2015, Tập đoàn Xây dựng Điện của chính phủ Trung Quốc đã ký bản hợp đồng trị giá 1,2 tỷ USD để mở rộng Nhà máy nhiệt điện Hwange, cơ sở sản xuất nhiệt điện lớn nhất tại Zimbabwe. Đây còn được xem là dự án xây dựng cơ sở hạ tầng lớn nhất ở Zimbabwe trong vòng 30 năm qua.

Thương vụ này được ký kết trong chuyến thăm của nhà lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình tới thủ đô Harare vào năm 2013. Theo đó, dự án nâng cấp nhà máy điện Hwange sẽ tạo thêm 600 megawat điện trong tổng năng suất của nhà máy.

Ngoài ra, Tập đoàn Sinohydro của Trung Quốc cũng đang mở rộng Nhà máy điện Kariba nằm trong dự án trị giá 355 triệu USD.

Cũng trong năm 2015, Zimbabwe còn nhận được thêm 3 dự án điện mặt trời ký kết với các công ty Trung Quốc. 

Mô hình tòa nhà quốc hội Zimbabwe.

Tòa nhà quốc hội

Hồi tháng Chín năm ngoái, tờ The Herald cho hay chính phủ Trung Quốc đã cam kết đầu tư 46 triệu USD cho Zimbabwe để xây dựng một tòa nhà quốc hội mới.

Công trình tòa nhà quốc hội có sức chứa 650 chỗ ngồi dự kiến hoàn thành trong 2 năm rưỡi và chi phí là 140 triệu USD. 

Trung tâm siêu máy tính

Trung Quốc đã xây một trung tâm siêu máy tính cho Đại học Zimbabwe thông qua khoản vay không lãi suất trị giá 33 triệu nhân dân tệ (5 triệu USD), theo Tân Hoa Xã.

Cơ sở này đã giúp Zimbabwe trở thành quốc gia châu Phi thứ 5 có một trung tâm siêu máy tính phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học, nông nghiệp và khí hậu.

Trung tâm y tế

Hồi năm ngoái, Tân Hoa Xã đưa tin Trung Quốc còn cam kết xây dựng một trung tâm phẫu thuật niệu học hiện đại tại Zimbabwe trong 3 năm.

Thỏa thuận này đã được phía Trung Quốc và Zimbabwe ký kết hồi tháng 7/2016. Bắc Kinh cũng hứa cử các chuyên gia y tế sang làm việc tại Zimbabwe hàng năm đồng thời cung cấp trang thiết bị y tế và đào tạo cho các bác sĩ Zimbabwe tại Trung Quốc.

Trung Quốc đã chuyển cho Zimbabwe khoản vay 100 triệu USD để nâng cấp cơ sở y tế trong năm 2011. Ngoài ra, chính phủ Trung Quốc cũng đã cung cấp 130 giường bệnh cho khu vực nông thôn của Zimbabwe. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !