Trung Quốc lớn tiếng mắng mỏ đe dọa G7

Hôm 6/6, theo tờ Bưu điện Hoa Nam Buổi sáng (SCMP), Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã lớn tiếng mắng cả G7 sau khi G7 ra tuyên bố chung, bày tỏ sự lo ngại với những căng thẳng hàng hải hiện nay ở Biển Đông và Hoa Đông.

Theo SCMP, bất chấp sự phản đối của thế giới, hôm 5/6, Trung Quốc vẫn tuyên bố sẽ kiên quyết bảo vệ những tuyên bố chủ quyền vô lý của mình. Trung Quốc ra tuyên bố trên nhằm đáp trả với tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 (gồm: Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Italia và Canada), trong đó bày tỏ sự quan ngại sâu sắc đối với những căng thẳng giữa Bắc Kinh và các nước láng giềng châu Á.

Trung Quốc lớn tiếng mắng mỏ đe dọa G7 - ảnh 1

Các nhà lãnh đạo của các Nhóm các nước công nghiệp phát triển G7 (gồm: Mỹ, Đức, Nhật Bản, Pháp, Anh, Italia và Canada) sau cuộc họp tại Brussels hôm 5/6.

SCMP dẫn lời Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi khăng khăng cho rằng, những tranh chấp lãnh thổ chỉ nên được giải quyết bằng đối thoại song phương giữa các quốc gia trực tiếp có tranh chấp. Ông này cũng cho rằng sự can thiệp của các lực lượng bên ngoài chỉ làm phức tạp thêm vấn đề.

Bất chấp việc Trung Quốc phớt lờ luật pháp quốc tế khi đưa giàn khoan Hải Dương 981 vào vùng biển thuộc vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, ông này vẫn kêu gọi: "Nước ngoài nên tôn trọng sự thật khách quan và có thái độ công bằng trong các tranh chấp hơn là khuấy động căng thẳng và gây chia rẽ, và làm phức tạp tình hình khu vực".

Mặc dù chính Trung Quốc mới là kẻ đã khiêu khích, hung hăng và bắt nạt các nước láng giềng trong các tranh chấp lãnh thổ và gây bất ổn trong khu vực, ông này vẫn lớn tiếng đe dọa: "Trung Quốc sẽ phản ứng kiên quyết đối với bất kì nỗ lực khiêu khích của bất kì quốc gia nào cố ý xâm phạm chủ quyền lãnh thổ và quyền lợi của Trung Quốc".

Hôm 5/6, sau cuộc hội đàm tại Brussel, các nhà lãnh đạo của các quốc gia G7, trong đó có Mỹ và Nhật Bản đã ra một tuyên bố cho rằng các bên liên quan đến các tranh chấp ở Biển Đông và Hoa Đông nên làm rõ yêu sách của mình theo cách thức phù hợp với luật pháp quốc tế.

Tuyên bố chung có đoạn: "Chúng tôi quan ngại sâu sắc với những căng thẳng ở Biển Đông và Hoa Đông. Chúng tôi phản đối bất kỳ nỗ lực đơn phương của bất cứ quốc gia nào nhằm khẳng định chủ quyền lãnh thổ và hàng hải của mình thông qua đe dọa, ép buộc hoặc dùng vũ lực".

Theo hãng tin Kyodo (Nhật Bản), phát biểu bên lề hội nghị G7 tại Brussels, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nhấn mạnh, tự do hàng hải ở các vùng biển tranh chấp cần được bảo vệ và không quốc gia nào được phép đe dọa.

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP). SCMP là tờ báo tiếng Anh đầu tiên của Hồng Kông được Tập đoàn SCMP phát hành. Tse Tsan-tai và Alfred Cunningham là hai nhà sáng lập công ty TNHH SCMP vào năm 1903. Ấn bản đầu tiên của tờ báo này được phát hành vào ngày 6/11/1903.

PHẠM KHÁNH (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !