Nhóm tác chiến tàu sân bay Trung Quốc tiến vào Biển Đông tập trận

Nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc đã di chuyển qua eo biển Đài Loan trên hành trình tới Biển Đông tập trận.

Reuters đưa tin, theo thông báo từ hải quân Trung Quốc, quân đội Đài Loan đã cho huy động lực lượng giám sát quá trình di chuyển của nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông khi đi qua eo biển Đài Loan.

Đây không phải là lần đầu tiên các tàu sân bay Trung Quốc di chuyển qua khu vực eo biển Đài Loan, song hành động lần này diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Trung Quốc và Đài Loan không ngừng leo thang.

{keywords}
Tàu sân bay Sơn Đông của hải quân Trung Quốc ở cảng Đại Liên. (Ảnh: Reuters)

Nhóm tàu chiến Trung Quốc do tàu sân bay Sơn Đông dẫn đầu đi qua eo biển Đài Loan chỉ sau một ngày khu trục hạm Mỹ cũng di chuyển qua khu vực này. Cụ thể, hải quân Mỹ thông báo tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Mustin đã thực hiện “chuyến đi qua eo biển Đài Loan vào ngày 19/12 và tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế”.

Chuyến đi của khu trục hạm USS Mustin đánh dấu lần thứ 12 trong năm nay các chiến hạm Mỹ được điều động đi qua eo biển Đài Loan.

Lâu nay, Trung Quốc vẫn chỉ xem Đài Loan là một tỉnh ly khai và nhiều lần khẳng định Đài Loan là “vấn đề nhạy cảm và quan trọng nhất trong mối quan hệ Mỹ - Trung”.

Chiến khu Đông Bộ thuộc quân đội Trung Quốc sau đó cho biết, các lực lượng không quân và hải quân Trung Quốc “đã đi theo và giám sát” chuyến đi của chiến hạm USS Mustin thuộc hải quân Mỹ.

Liên quan tới nhóm tác chiến tàu sân bay Sơn Đông, phía hải quân Trung Quốc thông báo Sơn Đông cùng các tàu hộ tống đã di chuyển “suôn sẻ” qua vùng eo biển nhạy cảm vào ngày 20/12, sau đó thẳng tiến tới Biển Đông tập trận.

Trung Quốc lâu nay đơn phương tuyên bố chủ quyền trên phần lớn diện tích Biển Đông thông qua cái gọi là bản đồ “đường chín đoạn”. Thậm chí, trong những năm gần đây, Trung Quốc không ngừng cải tạo, xây dựng các hòn đảo nhân tạo và tiến hành quân sự hóa trái phép trên các thực thể này để bảo vệ những tuyên bố chủ quyền phi lý ở Biển Đông.

“Các cuộc tập trận là một phần trong hoạt động bình thường thuộc kế hoạch hàng năm. Trong tương lai, chúng tôi sẽ tiếp tục tổ chức các hoạt động tương tự tùy theo nhu cầu huấn luyện”, hải quân Trung Quốc cho biết. 

Cơ quan Quốc phòng Đài Loan thông báo tàu sân bay Sơn Đông của Trung Quốc được 4 chiến hạm đi theo hộ tống và khởi hành từ cảng Đại Liên vào ngày 17/12. Đài Loan đã điều động 6 tàu chiến và 8 máy bay quân sự để “duy trì canh gác” và giám sát hoạt động của các chiến hạm Trung Quốc.

Sơn Đông là tàu sân bay thứ hai nhưng là tàu sân bay nội địa đầu tiên của Trung Quốc và được chính thức biên chế vào lực lượng hải quân nước này cách đây 1 năm.

Trong thông báo, hải quân Trung Quốc cũng nhấn mạnh, kể từ khi gia nhập lực lượng hải quân, tàu sân bay Sơn Đông đã hoàn thành các bài huấn luyện như để chiến đấu cơ cất cánh và hạ cánh và sử dụng dàn vũ khí được trang bị.

“Năng lực chiến đấu của toàn đội hình sẽ tiếp tục được cải thiện trong quá trình huấn luyện”, tuyên bố từ hải quân Trung Quốc nhắc tới nhóm tàu chiến đi theo hộ tống tàu sân bay Sơn Đông.

Trung Quốc đang khẩn trương nâng cao năng lực hoạt động của các nhóm tác chiến tàu sân bay. Tuy nhiên, xét về mặt kinh nghiệm Trung Quốc vẫn còn thua xa Mỹ bởi lực lượng hải quân Mỹ vốn sở hữu nhiều nhóm tác chiến tàu sân bay với số lượng chiến hạm đông đảo và vận hành trong hàng thập niên qua.

Phớt lờ chiến hạm Mỹ, Trung Quốc ngang nhiên tập trận ở Biển Đông

Phớt lờ chiến hạm Mỹ, Trung Quốc ngang nhiên tập trận ở Biển Đông

Phớt lờ hai tàu chiến của hải quân Mỹ, hải quân Trung Quốc vừa ngang nhiên cho tiến hành đợt tập trận ở Biển Đông với nội dung nâng cao năng lực chiến đấu.  

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !