Trung Quốc công bố “lời thú tội” của tội phạm chiến tranh Nhật Bản
Theo Thời báo Hoàn Cầu, đây là bản công bố mới nhất trong một loạt các ấn phẩm tương tự đã được phát hành trước đó.
Lời thú tội dài 185 trang có chữ ký của Juntaro Tominaga, Giám đốc Sở Giao thông 2 trực thuộc Văn phòng Thông tin và Hoạt động của Nhật những năm 1938 – 1945. Văn bản đã mô tả chi tiết các cuộc đàn áp của ông này đối với người Trung Quốc trong thời gian kể trên.
Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe, người có lập trường cứng rắn đối với các vấn đề liên quan đến quá khứ chiến tranh cùng Trung Quốc. |
"Nhân danh công an đường sắt, tôi đã làm vô số hành vi bất hợp pháp đối với hành khách và người dân dọc theo đường sắt. Sau đó, cảnh sát đường sắt đã hoàn toàn trở thành công cụ để đàn áp người dân", lời thú tội của ông Tominaga được Thời báo Hoàn Cầu trích dẫn cho biết.
Theo tài liệu này, ông Tominaga đã yêu cầu kỹ thuật viên Nhật Bản ở vùng tây bắc bí mật thu thập thông tin về giao thông vận tải trong tháng 10/1943. Sau đó ông lên kế hoạch tái thiết đường sắt ở khu vực Bắc Kinh – Vũ Hán để hỗ trợ quân đội Nhật Bản xâm lược và tiến hành cuộc chiến tranh ở Hà Nam trong năm 1944.
Lời thú tội này được công bố có dựa trên bản thảo ban đầu tại Nhật Bản, được dịch ra hai thứ tiếng Trung Quốc và tiếng Anh.
Vào ngày 3/7, Cục Quản lý Lưu trữ Nhà nước bắt đầu phát hành bản đầy đủ lời thú tội của 45 tội phạm chiến tranh Nhật Bản. Các bản này sẽ được công bố hàng ngày trên mạng internet.
Động thái này được đưa ra sau khi Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe và các chính trị gia cánh hữu của Nhật Bản từ chối tội ác chiến tranh ở Trung Quốc, thời Thời báo Hoàn Cầu nhận định.
Khoảng 1.109 tội phạm chiến tranh Nhật Bản đã bị giam giữ ở Trung Quốc từ năm 1950 đến năm 1956, theo chính quyền trung ương ở Bắc Kinh cho biết. Trong đó, 1017 người có các vi phạm nhỏ đã được miễn truy tố và được thả vào năm 1956. 45 người còn lại bị xét xử tại các tòa án quân sự trong các năm đó.
Chính quyền Trung Quốc cho biết họ đang sắp xếp lại việc lưu trữ lời thú tội do 1.017 tù nhân và sẽ sớm công khai chúng.