Trung Quốc chuyển lô vũ khí trị giá 76 triệu USD cho Thái Lan gồm những gì?

Trung Quốc sẽ chuyển giao lô vũ khí trị giá 76 triệu USD cho Thái Lan vào tuần tới bao gồm 34 xe bọc thép chở quân VN-1, 10 xe tăng VT-4 và 5 xe hỗ trợ.

Theo Bangkok Business News, lô vũ khí thứ hai gồm 34 xe quân sự và lô thứ 3 gồm 39 xe cũng sẽ được Trung Quốc chuyển cho quân đội Thái Lan trong vòng 2 - 3 năm tới.

Trung Quốc sắp chuyển giao34 xe bọc thép chở quân VN-1 cho Thái Lan. (Ảnh:Weibo)

Trong đó, xe bọc thép chở quân VN-1 được Tập đoàn Công nghiệp phương Bắc Trung Quốc (Norinco) sản xuất để phục vụ xuất khẩu ra thị trường quốc tế. VN-1 hiện là một trong những loại xe bọc thép chở quân được Trung Quốc xuất khẩu ra nước ngoài bao gồm tới Argentina và Venezuela.

Chính quyền Caracas từng triển khai các xe bọc thép chở quân N-4 “Rhinoceros” do Norinco sản xuất nhằm ngăn chặn những người quá khích trong cuộc biểu tình hồi tháng Năm yêu cầu Tổng thống Nicolas Maduro từ chức.

VT-4 là thế hệ xe tăng thứ ba được Norinco sản xuất. Trong đó, 28 chiếc VT-4 đã được chuyển giao cho quân đội Hoàng gia Thái Lan hồi tháng 10/2017.

Thái Lan từng là quốc gia mua vũ khí của Mỹ là chủ yếu, nhưng sau khi quan hệ Bangkok – Washington nguội lạnh vì cuộc đảo chính năm 2014, Thái Lan dần chuyển sang mua vũ khí của Trung Quốc.

Trong những năm gần đây, Trung Quốc và Thái Lan liên tiếp có những động thái tăng cường quan hệ quân sự và ngoại giao song phương. Gần nhất, hôm 17/11, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha và Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Ngụy Phượng Hòađã tiến hành gặp mặt.

Trong cuộc gặp, Thủ tướng Prayut nhấn mạnh ông hy vọng Trung Quốc và Thái Lan có thể tăng cường thêm quan hệ hợp tác trong lĩnh vực thiết bị và công nghệ quân sự cũng như tiến hành các đợt huấn luyện và tập trận chung.  

Ngoài xe bọc thép chở quân và xe tăng, Thái Lan còn đặt mua một số loại vũ khí quan trọng từ Trung Quốc trong những năm gần đây gồm tên lửa chống hạm và rocket.

Thậm chí, Thái Lan còn đặt hàng mua một chiếc tàu ngầm của Trung Quốc. Theo kế hoạch, chiếc tàu ngầm của Trung Quốc sẽ được biên chế vào quân đội Thái Lan vào năm 2023. Giá của chiếc tàu ngầm này là 390 triệu USD, theo Viện Nghiên cứu Hòa bình quốc tế Stockholm.


Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Trung Quốc vũ khí Thái Lan xe bọc thépVN-1 xe tăng VT-4 quân đội thái lan Ngụy Phượng Hòa tàu ngầm trung quốc tên lửa chống hạm Venezuela tổng thống Maduro

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !