Phụ nữ Trung Quốc độc thân có thể sinh con mà không cần lấy chồng

Đề xuất phụ nữ độc thân ngoài 30 tuổi có thể sinh con mà không cần lấy chồng đang nhận được sự ủng hộ của dư luận Trung Quốc. 

Một đại biểu thuộc cơ quan cố vấn chính trị hàng đầu của chính phủ Trung Quốc đã đề xuất cho phép những phụ nữ độc thân ngoài 30 tuổi sinh một con nhằm giải quyết tình trạng tỷ lệ sinh đẻ ở đất nước tỷ dân sụt giảm liên tục.

Theo tờ People’s Daily, bà Hua Yawei, thành viên của Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc, cho biết giới lãnh đạo Trung Quốc hiện có cái nhìn ngày càng thoáng hơn đối với những bà mẹ chưa kết hôn và tạo điều kiện bình đẳng cho những đứa trẻ là con của mẹ đơn thân.

{keywords}
Phụ nữ Trung Quốc độc thân ngoài 30 tuổi có thể được phép sinh con không cần lấy chồng trong tương lai. (Ảnh minh họa)

Hiện tại, việc những bà mẹ đơn thân ở Trung Quốc sinh con “trên lý thuyết” là trái luật. Bởi đứa trẻ sẽ không được nhận “giấy khai sinh” do chính phủ cấp dựa trên giấy chứng nhận kết hôn.

Ngoài ra, mẹ đơn thân có thể sinh con tại các cơ sở y tế trên cả nước, nhưng họ không được hưởng những quyền lợi tương tự như phụ nữ đã kết hôn bao gồm chế độ nghỉ thai sản và hoàn trả chi phí y tế trong quá trình mang thai.

Liên quan tới việc đăng ký hộ khẩu thường trú cho con, những người mẹ đơn thân cần phải trả một khoản phí. Số tiền này phụ thuộc vào tình trạng phát triển kinh tế của từng vùng và do chính quyền khu vực ban hành.

Các bệnh viện ở Trung Quốc cũng bị cấm thực hiện các phương pháp hỗ trợ sinh sản đối với những người không cung cấp giấy đăng ký kết hôn.

Theo bà Hua, tỷ lệ sinh đẻ ở Trung Quốc trong năm 2020 đã giảm 14,9% so với một năm trước đó. Trong khi dân số Trung Quốc cũng chỉ tăng thêm 480.000 người trong năm 2021. Nhiều nhà nhân khẩu học dự báo Trung Quốc sẽ sớm bước vào giai đoạn tăng trưởng dân số âm.

Cũng theo bà Hua, tình trạng sinh đẻ giảm không chỉ xuất phát từ việc các bậc cha mẹ do dự sinh thêm con do chi phí nuôi dạy cao, mà còn vì thực tế phụ nữ độc thân không được phép sinh con, cùng tỷ lệ vô sinh ở mức cao tại Trung Quốc.

Tại nhiều khu đô thị lớn ở Trung Quốc, số lượng lớn nam giới và nữ giới đang bị gọi là “hàng tồn kho” do họ không thể tìm được đối tác tới một độ tuổi nhất định với nữ giới là trên 25 và nam giới là trên 30.

Bà Hua cho biết thêm tỷ lệ vô sinh ở Trung Quốc đã tăng từ 3,5% vào năm 1997 lên 16,4% năm 2019 và được dự báo tiếp tục tăng lên thành 18,2% vào năm 2023.

Ngoài việc điều chỉnh các bộ luật cho phép phụ nữ đơn thân trên 30 tuổi sinh con và được hưởng các chế độ tương tự như phụ nữ đã kết hôn, bà Hua cho rằng các cơ quan chức năng cần bật đèn xanh để cơ sở y tế hỗ trợ phụ nữ đông lạnh trứng sau đó thực hiện hỗ trợ mang thai và sinh con.

Bà Hua cũng đề xuất các dịch vụ hỗ trợ sinh sản nên được bảo hiểm y tế thanh toán. Trong tháng Hai, Bắc Kinh trở thành thành phố đầu tiên tại Trung Quốc mở rộng hạng mục thanh toán bảo hiểm bao gồm các công nghệ hỗ trợ sinh sản cho phụ nữ.

Cô Rachel Xu (41 tuổi), một phụ nữ đơn thân sinh sống ở thành phố Thượng Hải, đã bày tỏ sự ủng hộ với đề xuất của đại biểu Hua. Theo cô Xu, cô sẽ đánh giá khả năng tài chính nuôi dạy con và sau đó quyết định sinh con, nếu như luật pháp Trung Quốc thông qua đề xuất của bà Hua.

“Tôi yêu quý trẻ con nhưng trước đây, tôi chưa từng nghĩ việc tự sinh con, bởi tôi là một phụ nữ độc thân và pháp luật không cho phép sinh con khi chưa kết hôn. Tôi hy vọng xã hội sẽ ngày càng nghĩ thoáng hơn và chấp nhận việc phụ nữ độc thân sinh con”, cô Xu chia sẻ.

Chàng trai đưa bạn gái mới quen đi sinh con sau 3 ngày hẹn hò

Chàng trai đưa bạn gái mới quen đi sinh con sau 3 ngày hẹn hò

Dù mới chỉ hẹn hò được 3 ngày, chàng trai ở Australia đã nhiệt tình hỗ trợ và ở bên bạn gái khi cô này sinh con tại bệnh viện. 

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !