Trung Quốc: Chiến lược quốc phòng của Mỹ sẽ chỉ gây thêm xung đột trên thế giới

Hãng tin Sputnik cho biết, Trung Quốc đã gọi chiến lược mới của Bộ Quốc phòng Mỹ được công bố vào tuần trước là thể hiện “lối suy nghĩ thời Chiến tranh Lạnh” và chỉ mang lại thêm “xung đột và giao tranh”.

Trong chiến lược quốc phòng mới của Mỹ, Nga và Trung Quốc được coi là các thế lực theo “chủ nghĩa xét lại”, có mong muốn “lập nên một thế giới phù hợp với hình mẫu chính trị độc đoán của mình”. Đây là lần đầu tiên trong Thế kỷ 21 Mỹ đã nêu ra đích danh các nước mà họ coi là kình địch, sau nhiều năm ưu tiên cho cuộc chiến chống khủng bố.

Mỹ coi Trung Quốc là một trong những đại kình địch trên thế giới.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đã phát biểu về chiến lược mới rằng: “Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện chiến dịch chống lại các phần tử khủng bố, tuy nhiên sự cạnh tranh giữa các cường quốc hiện là một trong những vấn đề mà Hoa Kỳ đang đặc biệt quan tâm”.

Chiến lược mới của Mỹ đã khiến Trung Quốc lên tiếng chỉ trích và cho biết nó thể hiện “lối suy nghĩ thời Chiến tranh Lạnh”.

Một phát ngôn viên Đại sứ quán Trung Quốc tại Mỹ cho biết: “Nếu một quốc gia nhìn tình hình thế giới với lối suy nghĩ thời Chiến tranh Lạnh như vậy, quốc gia đó sẽ phải đối mặt với xung đột và giao tranh. Việc xây dựng hòa bình va ổn định trên toàn thế giới sẽ trở nên bất khả thi”. Đại sứ quán cũng nhấn mạnh rằng Trung Quốc muốn xây dựng “quan hệ hợp tác toàn cầu, không phải thống trị toàn cầu”.

Một số chuyên gia nhận định rằng chính sách mới của Mỹ có thể có động cơ sâu xa. Ông Sow Keat Tok, một giáo sư về quan hệ Mỹ - Trung tại Đại học Melbourne (Úc) cho biết: “Bằng việc xác định Trung Quốc là kinh địch của Mỹ, nếu Mỹ phát triển công nghệ quân sự trong tương lai, họ sẽ phải chú ý đến khả năng quân sự của Trung Quốc nhiều hơn trước đây”.

“Tất cả các loại khí tài quân sự mà Mỹ và Liên Xô cũ sở hữu đều được thiết kế để mỗi bên có thể khắc chế nhau”, ông Tok nói thêm. “Như vậy Mỹ không đơn thuần chỉ có một lực lượng quân đội thời bình, mà muốn có một đội quân có thể chiến thắng trước Trung Quốc và Nga”.

Theo ông Shi Yinhong, giám đốc Viện Nghiên cứu Hoa Kỳ tại Đại học Nhân dân Bắc Kinh, vào thời Chiến tranh Lạnh, sự phân biệt giữa hai phe đối lập nhau là rất rõ ràng. Tuy nhiên hiện tại, rất khó để nói rằng quốc gia Châu Á nào là đồng minh của Mỹ “do các nước bắt đầu có mối quan hệ tốt đẹp hơn với nhau so với trước đây”.

Ông Tok cho biết, bằng việc coi Trung Quốc là đối thủ, Mỹ đang buộc các nước trong khu vực phải chọn ủng hộ một trong hai cường quốc. “Với việc xác định Trung Quốc là kình địch, Mỹ đang buộc nhiều nước Châu Á phải chọn giữa hai thế lực lớn. Đối với nhiều nước Châu Á – Thái Bình Dương, Trung Quốc là một thực tế mà họ phải đối mặt trực tiếp”.

Anh Tuấn (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !