Trung Quốc tập trận "lạ" ở khu vực gần Triều Tiên

Không quân Trung Quốc mới tiến hành một cuộc diễn tập với sự tham gia của nhiều loại máy bay “trên những tuyến đường và khu vực chưa từng bay qua trước đây” trên biển Hoàng Hải và biển Nhật Bản gần bán đảo Triều Tiên.

Theo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP), đây là thông tin được phát ngôn viên không quân Trung Quốc Shen Jinke thông báo tại một sân bay ở phía bắc Trung Quốc hôm 4/12, trùng với thời điểm Hàn Quốc và Mỹ bắt đầu tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn nhất từ trước tới nay.

Trung Quốc giữ bí mật về thời gian và địa điểm cụ thể tổ chức cuộc diễn tập mới nhất của lực lượng không quân.

Dù không công khai cụ thể thời gian và địa điểm tổ chức diễn tập, song theo ông Shen, các chiến đấu cơ Trung Quốc đã tới những khu vực chưa từng bay qua trước đây. Những bài tập như thế này sẽ được áp dụng thường xuyên trong thời gian tới để nâng cao khả năng hoạt động của không quân Trung Quốc nhằm sẵn sàng bảo vệ các lợi ích chiến lược của quốc gia.

Cũng theo ông Shen, cuộc diễn tập không quân có sự tham gia của các máy bay trinh sát, chiến đấu cơ, máy bay cảnh báo sớm cùng sự phối hợp của các đơn vị tên lửa đất đối không.

Chuyên gia quân sự tại Bắc Kinh, ông Li Jie nhấn mạnh cuộc tập trận của không quân Trung Quốc là nhằm thể hiện khả năng phối hợp hành động giữa các lực lượng. Đây cũng là một phần quan trọng trong chiến lược chiến tranh hiện địa.

Ngoài ra, việc Trung Quốc công bố thông tin về cuộc tập trận này đúng ngày 4/12 là nhằm gửi đi thông điệp tới quân đội Mỹ – Hàn.

“Việc Trung Quốc chọn thời gian để tiết lộ thông tin quan trọng là nhằm cảnh báo Washington và Seoul tránh có thêm hành động khiêu khích Bình Nhưỡng”, ông Li nói.

Còn theo chuyên gia Song Zhongping, dù địa điểm tổ chức cuộc tập trận không quân không được tiết lộ nhưng nhiều khả năng các chiến đấu cơ đã bay qua khu vực nhạy cảm nằm trong vùng nhận diện phòng không mà Trung Quốc đã đơn phương thiết lập trên biển Hoa Đông hồi năm 2011.

Ông Song nói thêm, các máy bay trinh sát của quân đội Trung Quốc tham gia cuộc diễn tập sẽ giúp Bắc Kinh thu thập thêm thông tin về hoạt động triển khai quân sự trên bán đảo Triều Tiên.

Trong khi đó, hôm 4/12, quân đội Mỹ – Hàn đã bắt đầu tiến hành cuộc tập trận không quân quy mô lớn 5 ngày mang tên “Vigilant Ace”. Cụ thể, 230 máy bay quân sự đã tham gia cuộc tập trận này bao gồm các chiến đấu cơ tàng hình F-22 Raptor và hàng chục ngàn binh sĩ.

Cuối tuần trước, Bình Nhưỡng đã lên tiếng chỉ trích cuộc tập trận của Mỹ – Hàn đồng thời cáo buộc chính quyền Tổng thống Donald Trump đang “van xin một cuộc chiến hạt nhân”.

Còn hôm 2/12, không quân Trung Quốc cho biết máy bay vận tải Y-9 do nước này tự chế tạo đã hoàn thành cuộc diễn tập lần đầu tiên trên Biển Đông. 

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !