Ông Trump đi nghỉ lễ và không trở lại Nhà Trắng?

Một số nguồn tin cho rằng, khả năng sau khi tới khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago để nghỉ lễ, ông Trump sẽ không bao giờ quay trở lại Nhà Trắng.

 

Tổng thống Donald Trump hiện có kế hoạch đến khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở thành phố Palm Beach thuộc bang Florida để đón Giáng sinh và Năm mới. Theo CNN, các nhân viên ở Nhà Trắng cũng mới chỉ nhận được thông tin như trên.

Ông Trump có thể quay trở lại thủ đô Washington vào những ngày cuối nhiệm kỳ, song cũng có những cuộc thảo luận về việc ông cùng đệ nhất phu nhân Melania Trump sẽ ở lại bang Florida và không quay trở về Nhà Trắng nữa.

{keywords}
Tổng thống Trump và đệ nhất phu nhân Melania Trump được cho đi nghỉ lễ ở dinh thự Mar-a-Lago và không bao giờ trở lại Nhà Trắng. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, các nguồn tin tại Mar-a-Lago và Washington cho hay hiện vợ chồng Tổng thống Trump không có lịch ở lại Florida sau dịp lễ Năm mới.

Ban đầu ông Trump dự định đến dinh thự Mar-a-Lago trong dịp lễ Tạ ơn nhưng sau đó kế hoạch bị hủy bỏ do công trình này đang được tu sửa. Nhiều khả năng, ông Trump và gia đình sẽ tới sống lâu dài ở Mar-a-Lago sau khi ông Trump kết thúc nhiệm kỳ Tổng thống vào tháng 1/2021.

Khi được hỏi về khả năng Tổng thống Trump tới Florida vào tháng 12 và sẽ không bao giờ trở lại Washington, một nguồn tin cho hay đây chỉ là sự “suy đoán thuần túy”.

Còn hiện tại khi việc đảo ngược kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ dường như là không thể, các nhân viên Nhà Trắng thừa nhận ông Trump sẽ không tiết lộ nhiều về kế hoạch sắp tới nhất là khi Cử tri đoàn sẽ xác nhận ứng cử viên đảng Dân chủ Joe Biden là Tổng thống đắc cử vào ngày 14/12 tới.

Hôm 7/12, phát biểu trước các phóng viên ở phòng Bầu dục, ông Trump không khẳng định ông còn tiếp tục các hành động pháp lý để thay đổi kết quả bầu cử Tổng thống hay không. Tuy nhiên, ông Trump vẫn không rút lại những cáo buộc về gian lận.

"Tôi nghĩ điều đó đã xảy ra, nếu các bạn nhìn vào những cuộc thăm dò. Đó là một cuộc bầu cử gian lận", ông Trump nói.

Thậm chí, ông Trump còn chỉ trích bầu cử Tổng thống Mỹ giống như "một nước ở thế giới thứ ba" và cảnh báo sẽ "có nhiều điều chấn động xảy ra trong vài ngày tới".

Thời gian cuối nhiệm kỳ không còn nhiều, ông Trump thường dành phần lớn thời gian trong những tuần qua để xem tin tức trên truyền hình về việc chuyển giao quyền lực, cũng như trao đổi với các trợ lý về các thuyết âm mưu liên quan tới kết quả bầu cử.

Hiện việc ông Trump sẽ làm gì trong ngày ông Biden nhậm chức 20/1/2021 cũng là câu hỏi mở. Trump từng ám chỉ việc ông sẽ ra tranh cử vào năm 2024 vào ngày ông Biden nhậm chức hoặc có thể tổ chức một cuộc vận động hoặc một sự kiện. Nhưng mọi thứ mới chỉ nằm ở ý tưởng.

Một số trợ lý đã khuyên ông Trump thực hiện việc chuyển giao quyền lực theo truyền thống để bảo toàn danh tiếng. Tuy nhiên, ông Trump đã bác bỏ khả năng chào đón ông  Biden tới Nhà Trắng và tin rằng người ủng hộ ông sẽ không thất vọng trước hành động của mình.

Ông Trump xướng tên ‘những người đang hạnh phúc nhất thế giới’

Ông Trump xướng tên ‘những người đang hạnh phúc nhất thế giới’

Hôm 5/12, ông Trump cho rằng “những người đang hạnh phúc nhất trên thế giới” chính là các nhà lãnh đạo Trung Quốc và Iran.

Minh Thu (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !