Trốn cách ly đi thăm cha bệnh nặng, cô gái Hàn Quốc bị phạt tiền

Tự ý rời khỏi nhà khi đang phải cách ly để đến viện thăm người cha đang hấp hối, cô gái Hàn Quốc vẫn bị tòa án phạt hành chính. 

Hôm 1/3, Tòa án quận Cheongju của Hàn Quốc đã tuyên phạt một người phụ nữ 33 tuổi vì tội vi phạm quy định cách ly.

Tuy nhiên, mức án phạt mà người phụ nữ phải nhận là nhẹ hơn so với quy định, bởi cô này trốn cách ly để đi thăm người cha bị bệnh sắp chết.

{keywords}
Nhân viên y tế Hàn Quốc lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân. (Ảnh: Reuters)

Trước đó, vào ngày 24/4/2020, người phụ nữ Hàn Quốc được yêu cầu tự cách ly trong vòng 14 ngày sau khi trở về từ Mỹ. Song vào ngày hôm sau, cô này đã rời khỏi nhà và tới một bệnh viện, nơi cha cô đang nằm điều trì vì mắc bệnh ung thư.

Dù đang phải tự cách ly, nhưng cô gái vẫn quyết định ra khỏi nhà bởi cô nhận được thông tin tình trạng sức khỏe của người cha đang vô cùng nguy kịch. Trước đó, cô gái đã có kết quả xét nghiệm âm tính Covid-19 tại sân bay.

Tới ngày 26/4/2020, chính quyền thành phố Cheongju đã tố giác cô gái vi phạm quy định tự cách cách ly với cảnh sát, sau khi xác nhận thông tin vi phạm qua hệ thống theo dõi GPS.

“Khi biết cô gái vi phạm quy định vì đi gặp người cha sắp qua đời, chúng tôi cảm thấy rất tiếc phải tố giác sự việc, nhưng chúng tôi vẫn phải làm như vậy vì đó là quy định”, một quan chức tại Trung tâm Y tế Công cộng Cheongju nói.

Theo Korea Times, cha của cô gái đã qua đời sau 6 ngày được con gái tới thăm ở bệnh viện. 

Xét về góc độ đạo đức, Tòa án quận Cheongju đã đưa ra mức phạt 1,5 triệu won (1.332 USD) đối với cô gái 33 tuổi. Trong khi đó, theo quy định, đối tượng vi phạm quy định tự cách ly ở Hàn Quốc có thể phải nhận mức phạt tối đa là 10 triệu won hoặc 1 năm tù giam.

“Vi phạm quy định tự cách ly không phải là tội nhẹ nhất là trong tình huống dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến nghiêm trọng. Chúng tôi đã cân nhắc nguyên nhân khiến cô gái phạm luật là do cô muốn được gặp bố mình lần cuối và hành động vi phạm quy định cách ly của cô này không làm lây lan dịch bệnh”, phán quyết của Tòa án quận Cheongju nhấn mạnh.

Hàn Quốc lần đầu tiên có taxi chuyên chở người nghi mắc Covid-19

Hàn Quốc lần đầu tiên có taxi chuyên chở người nghi mắc Covid-19

Lần đầu tiên, Hàn Quốc cho triển khai dịch vụ taxi chuyên chở những người có biểu hiện mắc Covid-19 tại thành phố Busan.  

Minh Thu (lược dịch)

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Đang cập nhật dữ liệu !