Triều Tiên trục xuất công dân Mỹ có mối liên hệ với CIA

Hôm nay (16/11), hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA cho hay chính quyền Bình Nhưỡng quyết định trục xuất một công dân Mỹ bị cáo buộc có mối liên hệ với CIA.

Theo KCNA, người đàn ông Mỹ được xác định có tên Bruce Byron Lowrance. Người này đã xâm nhập vào Triều Tiên “trái phép” thông qua lãnh thổ Trung Quốc và bị bắt từ hồi tháng 10.

Những người bắt giam công dân Mỹ cho hay, người này “nằm dưới sự kiểm soát của CIA”.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un tham gia một sự kiện văn hóa.

Trước đó, một người đàn ông sinh sống ở tiểu bang Michigan nước Mỹ có cùng tên Bruce Byron Lowrance cũng đã bị Hàn Quốc trục xuất hồi tháng 11/2017 sau khi bị phát hiện lảng vảng gần vùng biên giới giáp Triều Tiên.

Tuy nhiên, giới chức Hàn Quốc chưa lên tiếng xác nhận người đàn ông bị bắt giữ ở Triều Tiên trước cáo buộc có mối liên hệ với CIA có phải là công dân Mỹ bị Seoul trục xuất hồi cuối năm ngoái hay không.

Trong một diễn biến khác, hôm 15/11, Phó Tổng thống Mike Pence khẳng định Mỹ sẽ không đưa ra yêu cầu buộc Triều Tiên công bố bản danh sách đầy đủ các cơ sở hạt nhân và tên lửa trước thời điểm Tổng thống Donald Trump gặp nhà lãnh đạo Kim Jong-un lần thứ hai vào đầu năm tới.

Trong nhiều tuần qua, Washington và Bình Nhưỡng đã rơi vào thế "án binh bất động" để xem bên nào phải nhượng bộ trước. Do đó, tuyên bố của ông Pence về việc Mỹ không đưa ra “yêu sách” để tiến hành cuộc họp thượng đỉnh lần thứ hai giữa ông Trump và ông Kim cho thấy, Mỹ đã phải mở lời trước.

“Tôi cho rằng cuộc gặp thượng đỉnh tiếp theo là vô cùng cấp thiết và chúng tôi có kế hoạch xác định rõ toàn bộ những loại vũ khí còn chưa được công bố cũng như các cơ sở phát triển hạt nhân đồng thời yêu cầu Triều Tiên để các quan sát viên quốc tế tới làm việc tại những cơ sở này và từ đó triển khai tiêu hủy các loại vũ khí hạt nhân. Giờ là lúc chúng tôi cần nhìn thấy kết quả”, Phó Tổng thống Pence nói. 

Minh Thu (lược dịch)

Chiến thuật 'màn khói' giúp Nga vượt mặt UAV trinh sát của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng chiến thuật "màn khói" để bảo vệ binh sĩ và khí tài của nước này trước các cuộc tập kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Ukraine.

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Đang cập nhật dữ liệu !