Triều Tiên: Em gái Kim Jong-un lo hậu cần cho anh trai

Kim Yo-jong – em gái của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un, không chỉ có trách nhiệm kiểm tra và điều phối các địa danh anh trai tới thăm mà còn chọn lựa những nhân vật gần kề nhà lãnh đạo.

Theo tờ Thời báo Hoàn Cầu, để củng cố quyền lực sau phiên tử hình người chú Jang Song-thaek – cựu phó chủ tịch Ủy ban Quốc phòng quốc gia Triều Tiên, chủ tịch Kim Jong-un đã quyết định mời cô em gái Jo-yong tham gia bộ máy lãnh đạo. 

Trong chuyến thăm tới viện thiết kế quân sự vào ngày 14/12/2013, ông Kim đã đi cùng với 4 thân tín là Choe Thae-bok – Bí thư Trung ương đảng Lao động Triều Tiên, Han Kwang-sang – một giám đốc cục thuộc Uỷ ban trung ương Đảng Lao động cùng 2 phó giám đốc cấp cao thuộc Đảng Lao động là Hwang Pyong-so và Ree Jae-il. 

Triều Tiên: Em gái Kim Jong-un lo hậu cần cho anh trai - ảnh 1

Kim Yo-jong (vòng tròn đỏ) – em gái của chủ tịch Triều Tiên Kim Jong-un là người chịu trách nhiệm kiểm tra và điều phối các địa danh anh trai tới thị sát

Cả 4 quan chức cấp cao trên được xem là những phụ tá đắc lực trong giai đoạn ông Kim lên nắm quyền sau khi cựu chủ tịch Kim Jong-il đột ngột qua đời vào cuối năm 2011. 

Do vắng bóng thông tin liên quan tới các phiên bổ nhiệm những vị trí cấp cao tại Triều Tiên, giới chuyên gia cho rằng cách duy nhất để đánh giá vị thế của một nhân vật tại Bình Nhưỡng là thông qua số lần người này hộ tống chủ tịch Kim đi thị sát các căn cứ quân sự hay những địa điểm quan trọng trong lãnh thổ quốc gia.

Năm 2012 – thời điểm ông Jang Song-thaek còn là cánh tay phải của nhà lãnh đạo Kim, ông này đã hơn 100 lần hộ tống chủ tịch Triều Tiên đi công tác. 

Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi trước cả thời điểm ông Jang bị bắt giữ và tử hình. Hồi năm 2013, ông Jang chỉ có 56 lần đi cùng chủ tịch Kim tới thị sát các căn cứ quân sự và cơ quan chính phủ. 

Trong khi đó, ông Hwang Pyong-so (65 tuổi) mới chỉ là một phó giám đốc cấp cao thuộc Đảng Lao động đã có tới 59 lần hộ tống nhà lãnh đạo Kim hồi năm 2013. Điều đó cho thấy, vị thế của ông Hwang trong bộ máy lãnh đạo đang ngày càng nổi trội.  

Ngay cả khi so sánh với Phó nguyên soái Choe Ryong-hae – Chủ tịch Tổng cục chính trị quân đội Triều Tiên, vị trí của ông Hwang dường như cao hơn hẳn trong năm nay. Quay trở lại năm 2013, Tướng Choe đã 141 lần cùng chủ tịch Kim đi thị sát và con số này của ông Hwang là 59 lần. Tuy nhiên, trong năm 2014, ông Hwang đã cùng chủ tịch Kim đi công tác 22 lần và Tướng Choe chỉ là 15 lần. 

Một nhân vật đặc biệt khác không thể nhắc tới chính là cô Kim Yo-jong – em gái chủ tịch Kim. Cuối năm 2013, kênh truyền hình KCTV tại Bình Nhưỡng thông báo cô Kim Yo-jong đã được chỉ định làm người đứng đầu văn phòng Ủy ban Quốc phòng quốc gia. Cô Kim Yo-jong còn là người kề cận bên nhà lãnh đạo Kim trong lễ tang cố chủ tịch Kim Jong-il. 

Thậm chí, đầu bếp chế biến món sushi Nhật Bản của chủ tịch Kim, ông Kenji Fujimoto khẳng định nhà lãnh đạo Kim rất yêu thương em gái và gọi cô là "Yo-jong bé bỏng". 

Theo RFA, tầm ảnh hưởng của cô Kim Yo-jong đối với nhà lãnh đạo Kim Jong-un hiện vẫn khá mù mờ nhưng một điều chắc chắn, em gái chủ tịch Kim đang nắm giữ một vị trí quyền lực tại quốc gia cô lập. Theo đó, cô Kim Yo-jong còn có quyền lựa chọn những nhân vật cấp cao gần kề với anh trai. 
MINH THU (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !