Triều Tiên đang vận hành một cơ sở hạt nhân bí mật?

Chuyên gia hạt nhân Mỹ David Albright nhận định tới năm 2020, Triều Tiên sẽ sở hữu 100 vũ khí hạt nhân và khả năng quốc gia này đang vận hành một cơ sở hạt nhân bí mật chưa từng công bố.

Chuyên gia Albright tại Viện Nghiên cứu Khoa học và An ninh quốc tế cho rằng Triều Tiên đang sở hữu 9 vũ khí hạt nhân sử dụng nhiên liệu uranium làm giàu ở mức độ cao và số lượng bom uranium của Bình Nhưỡng hiện đang chiếm 60% trong tổng kho hạt nhân của quốc gia này. Ngoài ra, khả năng trong vòng 5 năm tới, Triều Tiên sẽ sản xuất được 100 vũ khí hạt nhân. 

Chia sẻ với hãng tin Yonhap, ông Albright nhận định việc sản xuất các loại vũ khí dùng nhiên liệu uranium làm giàu ở mức độ cao thường dễ hơn là sử dụng plutonium làm giàu ở cấp vũ khí. 

Triều Tiên đang vận hành một cơ sở hạt nhân bí mật? - ảnh 1

Bí mật về năng lực hạt nhân của Triều Tiên luôn là đề tài nhận được sự quan tâm của giới chuyên gia trên thế giới.

Hồi tháng trước, ông Albright and Joel Wit, một chuyên gia an ninh điều hành trang web 38 North, đã lên tiếng cảnh báo về năng lực hạt nhân ngày càng mạnh của Triều Tiên. Theo hai chuyên gia, Bình Nhưỡng có thể mở rộng kho hạt nhân từ 10 – 16 vũ khí hạt nhân lên thành 100 vũ khí hạt nhân vào năm 2020. 

Nếu đạt được thành tựu này, “40% kho hạt nhân của Triều Tiên sẽ dùng nhiên liệu plutonium và 60% sử dụng uranium làm giàu ở cấp độ vũ khí”, ông Albright trả lời phỏng vấn từ văn phòng làm việc tại Washington.

Tuy nhiên, không ít chuyên gian như ông Olli Heinonen, cựu quan chức trong Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), tỏ ra hoài nghi trước dự đoán của ông Albright về việc Triều Tiên có thể sở hữu 100 vũ khí hạt nhân trong tương lai. 

Ông Albright khẳng định: “Triều Tiên không phải là một quốc gia mới theo đuổi sản xuất vũ khí hạt nhân. Thay vào đó, Bình Nhưỡng đã có tới 20 năm phát triển vũ khí hạt nhân”. 

Những đánh giá về mức độ phát triển mạnh mẽ trong năng lực hạt nhân của Triều Tiên xuất phát từ mối nghi ngờ quốc gia này hiện đang vận hành 2 máy ly tâm chứ không phải một máy tại cơ sở hạt nhân Yongbyon. Thậm chí, nhiều khả năng, Triều Tiên còn đang sở dụng một cơ sở hạt nhân bí mật mà chưa từng công bố, theo chuyên gia Albright. 

Ông Albright nói thêm rằng ông đã “nắm trong tay 3 địa danh” mà khả năng đặt cơ sở hạt nhân bí mật của Bình Nhưỡng nhưng từ chối tiết lộ bởi thông tin này do những người đào tẩu khỏi Triều Tiên cung cấp và cần thời gian xác minh. 

Chuyên gia này cũng khẳng định Bình Nhưỡng sẽ cho tiến hành thêm các vụ thử nghiệm hạt nhân trong thời gian tới. Ngoài ra, chính phủ Triều Tiên “có thể đặt ra nhiều câu hỏi xung quanh việc sử dụng nguồn nhiên liệu uranium làm giàu cấp độ vũ khí. Khả năng họ sẽ quan tâm tới việc thu nhỏ các thiết bị hạt nhân sử dụng uranium làm giàu cấp độ vũ khí”, theo ông Albright. 

Nội dung được thực hiện qua tham khảo nguồn tin từ Yonhap, thông tấn xã duy nhất của Hàn Quốc, có trụ sở ở Seoul. Yonhap cung cấp các bản tin quốc nội và quốc tế dưới dạng báo chí và truyền hình cũng như các dạng truyền thông đa phương tiện khác tại Hàn Quốc. Yonhap còn có các thỏa thuận hợp tác với 65 thông tấn xã nước ngoài khác bao gồm Thông tấn xã KCNA của Triều Tiên.


MINH THU (lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !