Triều Tiên bất ngờ thử nghiệm “vũ khí công nghệ cao” mới nhất

Truyền thông nhà nước Triều Tiên ngày 16/11 cho biết, nhà lãnh đạo nước này Kim Jong-un đã có mặt, giám sát quá trình thử nghiệm một loại “vũ khí công nghệ cao mới”.

Triều Tiên bất ngờ thử nghiệm “vũ khí công nghệ cao” mới nhất (Ảnh minh họa)

Đài truyền hình Trung ương Triều Tiên cho biết: “Nhà lãnh đạo Kim Jong-un đã đến thị sát quá trình thử nghiệm một loại vũ khí chiến thuật công nghệ cao mới được phát triển tại Học viện Khoa học Quốc phòng”. Vụ thử đã diễn ra thành công, song không nêu rõ chi tiết về thiết bị được thử nghiệm”.

Phía Bình Nhưỡng khẳng định “loại vũ khí chiến thuật công nghệ cao” nói trên đã được phát triển trong một thời gian dài, nhằm "xây dựng nền quốc phòng vững chắc và tăng cường sức chiến đấu cho quân đội Triều Tiên".

Đây là lần đầu tiên nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim jong Un tới thị sát một buổi thử nghiệm vũ khí kể từ tháng 11/2017 sau khi ông thị sát thử nghiệm tên lửa liên lục địa Hwasong-15. Động thái này cũng diễn ra trong bối cảnh đàm phán phi hạt nhân hóa giữa Mỹ và Triều Tiên đang rơi vào bế tắc kể từ sau thỏa thuận đạt được tại cuộc gặp thượng đỉnh song phương hồi tháng Sáu vừa qua tại Singapore.

Tại cuộc gặp song phương tại Singapore hôm 12/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Kim Jong-un đã đạt thỏa thuận - CHDCND Triều Tiên sẽ chấm dứt các chương trình hạt nhân và tên lửa của mình để bình thường hóa quan hệ giữa hai nước và kết thúc tình trạng chiến chiến tranh trên Bán đảo Triều Tiên.

Tuy nhiên, kể từ đó không có các bước cụ thể nào được thực hiện: Bình Nhưỡng hy vọng Washington thực hiện các thỏa thuận đạt được, trong khi đó chính quyền Mỹ tuyên bố Washington không hài lòng với các bước của CHDCND Triều Tiên về giải trừ hạt nhân.

Trí Đức (Lược dịch)

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !