Tránh để cảnh sát mắc Covid-19, Mỹ tính dùng UAV Trung Quốc giám sát lệnh phong tỏa

Sở Cảnh sát bang California được cho có kế hoạch sử dụng UAV Trung Quốc sản xuất để giám sát lệnh phong tỏa nhằm ngăn chặn dịch Covid-19.

Theo tờ Financial Times, Sở Cảnh sát thành phố Chula Vista thuộc bang California gần đây đề nghị được trang bị chiếc 2 chiếc máy bay không người lái (UAV)trị giá 11.000 USD camera ban đêm và loa phát thanh từ công ty DJI của Trung Quốc. DJI hiện là nhà sản xuất UAV thương mại hàng đầu của Trung Quốc.

Mỹ tính dùng UAV Trung Quốc giám sát lệnh phong tỏa để tránh cảnh sát mắc Covid-19. (Ảnh: Reuters)

Hồi tháng 10/2018 là lần đầu tiên Sở Cảnh sát Chula Vista tuyên bố sử dụng UAV trong các trường hợp khẩn cấp. Cho tới nay, số UAV được Sở Cảnh sát Chula Vista trang bị đã tăng lên gấp đôi.

“Chúng tôi không thường lắp các loa phát thanh trên UAV, nhưng chúng tôi sẽ làm thế nếu cần quan sát một khu vực rộng và phát thông báo hoặc cần giải tán đám đông mà không cần huy động nhân viên cảnh sát. Dịch Covid-19 đã thay đổi quan điểm của tôi về việc cần phải mở rộng sử dụng UAV càng sớm càng tốt”, cảnh sát trưởng Vern Sallee nói.

Theo ông Sallee, UAV sẽ được dùng để phát đi thông điệp về mức độ nghiêm trọng của dịch bệnh đối với những đối tượng không có bất cứ phương tiện nào tiếp nhận thông tin trong thành phố như nhóm người vô gia cư.

“Chúng tôi có phương án để nói về họ về việc họ đang là đối tượng dễ bị tổn thương. Nhưng việc đưa nhân viên cảnh sát tới những khu vực này là không khả thi và thiếu an toàn”, ông Sallee nói thêm.

Ông Sallee hiện đang làm việc với Cơ quan Hàng không Liên bang Mỹ (FAA) để tăng sử dụng UAV giữa lúc dịch Covid-19 lây lan nhanh.

Đề nghị sử dụng UAV Trung Quốc để giám sát lệnh phong tỏa tại bang California được đưa ra trong bối cảnh, giới chức Mỹ lâu nay quan ngại UAV do Trung Quốc sản xuất có thể trở thành mối đe dọa đối với Mỹ.

Thậm chí, hôm 29/1, trước cáo buộc gây ra mối đe dọa đối với an ninh mạng, Bộ Nội vụ Mỹ (DOI) đã tạm thời cho phi đội hơn 800 chiếc UAV hạ cánh dừng hoạt động.

Cụ thể, DOI sử dụng phi đội gồm 810 chiếc UAV mà trong đó ít nhất 15% trong số này được công ty DJI tại thành phố Thâm Quyến của Trung Quốc sản xuất hoàn toàn. Số UAV còn lại thì hoặc được sản xuất tại Trung Quốc hoặc chứa những linh kiện do Trung Quốc sản xuất.

Mỹ đang trải qua giai đoạn số ca nhiễm virus corona chủng mới (SARS-CoV-2) gây bệnh viêm đường hô hấp cấp gia tăng nhanh chóng.

Hôm 23/3, Tổng y sĩ MỹJerome Adams cảnh báo dịch Covid-19 tại Mỹ sẽ diễn biến xấu trong tuần này và một số bang đang thi hành những biện pháp cứng rắn để ngăn chặn dịch bệnh như đóng cửa toàn bộ hoạt động kinh doanh không cần thiết.

Theo số liệu mới nhất từ Đại học Johns Hopkins, số ca mắc Covid-19 tại Mỹ hiện là hơn 46.400 và số người chết là 590.

Minh Thu (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !