Trang web tranh cử của ông Trump bị tấn công

Người phát ngôn chiến dịch của ông Donald Trump, Tim Murtaugh cho biết, một cuộc tấn công đã được thực hiện trên trang web của chiến dịch tranh cử của Tổng thống, các cơ quan thực thi pháp luật đang điều tra vụ việc.

“Trang web của chiến dịch tranh cử của Tổng thống Trump đã bị hacker tấn công và chúng tôi đang làm việc với cơ quan thực thi pháp luật để điều tra nguồn gốc của vụ tấn công. Những kẻ tấn công đã không truy cập được vào dữ liệu nhạy cảm vì nó không được lưu trữ trên trang web”, ông Murtaugh viết trên Twitter. Ông Murtaugh cho hay trang web hiện đã được khôi phục.

{keywords}
Trụ sở chính của ông Trump thông báo bị tấn công vào trang web tranh cử. (Ảnh: AP)

Trong khi đó, quyền Bộ trưởng An ninh nội địa Mỹ (DHS) Chad Wolf cho hay, mối đe dọa đối với quá trình bỏ phiếu trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ từ Nga và Iran đã giảm xuống, nhưng nó có thể tăng trở lại. “Mối đe dọa đã thực sự giảm”, ông Wolf nói trong một cuộc phỏng vấn với CBS News.

Theo ông Wolf, Washington nhận thức rõ những gì Nga-Iran đang làm. “Chúng tôi vẫn cảnh giác cao độ. Điều đó có nghĩa là họ sẽ không thử bất cứ điều gì khác”, ông Wolf nói thêm.

Trước đó, tình báo Quốc gia Mỹ cáo buộc Nga và Iran thu thập thông tin và gửi thư điện tử giả mạo đến cử tri Mỹ nhằm can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ năm 2020. Giám đốc Tình báo Mỹ John Ratcliffe đã lên tiếng cáo buộc “các tác nhân nước ngoài” đang cố gắng lan truyền các thông tin sai lệch cho cử tri Mỹ, nhằm gây hiểu lầm, gieo rắc hỗn loạn và làm suy yếu niềm tin của người dân vào nền dân chủ Mỹ.

Thư ký báo chí của Tổng thống Nga Dmitry Peskov tuyên bố, Nga đã nhiều lần bác bỏ cáo buộc về những nỗ lực ảnh hưởng đến các tiến trình dân chủ ở các nước khác. “Những cáo buộc hoàn toàn vô căn cứ”, ông Peskov nói.

“Giới chức Mỹ đưa ra tuyên bố vô căn cứ trước thềm cuộc bầu cử nhằm dựng lên 1 kịch bản phi dân chủ được định sẵn thông qua việc đổ trách nhiệm”, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Saeed Khatibzadeh phản bác, đồng thời khẳng định những cáo buộc của Mỹ là sự bịa đặt “vụng về” nhằm đánh lạc hướng dư luận và gây ra những hành động khiêu khích đáng ngờ trong thời gian chuẩn bị cho cuộc bầu cử.

Đời tư 'sóng gió' của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden

Đời tư 'sóng gió' của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ Joe Biden

Người vợ đầu và con gái của ứng viên Tổng thống đảng Dân chủ, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden đã ra đi sau một tai nạn giao thông, trong khi con trai cả của ông cũng qua đời vì căn bệnh ung thư.

Thanh Bình (lược dịch)

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Video trực thăng tấn công Nga dội lửa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk

Trong khi trực thăng tấn công Mi-35 của Nga nã đạn như mưa xuống mục tiêu Ukraine gần Kupyansk, trực thăng vận tải quân sự Mi-8 của các lực lượng Moscow quanh quẩn gần đó.

Video quân đội Nga bắn cháy xe tăng Abrams thứ 4 của Ukraine

Quân đội Nga đã sử dụng tên lửa chống tăng để bắn nổ xe tăng Abrams thứ 4 do Mỹ gửi tới Ukraine ở một khu định cư gần thành phố Avdiivka.

Đang cập nhật dữ liệu !