Tổng thống Trump: Mỹ chưa thể ký kết thỏa thuận thương mại với Trung Quốc

Tổng thống Donald Trump cho hay trong bối cảnh Mỹ - Trung đang đối thoại để giải quyết thương chiến, hai bên sẽ chưa thể ký kết bất cứ thỏa thuận thương mại nào.

RT đưa tin, phát biểu trước các phóng viên hôm 9/8, Tổng thống Trump cho biết ông muốn được chứng kiến thêm những bước tiến trong quá trình đàm phán thương mại với Trung Quốc. Tuy nhiên, Washington vẫn chưa sẵn sàng đi tới một thỏa thuận.

Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Reuters)

“Trung Quốc muốn làm một cái gì đó về vấn đề thương mại, nhưng tôi chưa sẵn sàng làm bất cứ điều gì”, ông Trump chia sẻ.

Cũng theo Tổng thống Trump, “Mỹ không có ý định bắt tay làm ăn với Huawei”, song tình hình có thể thay đổi nếu như hai bên đạt được một thỏa thuận.

Cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung ngày càng trở nên trầm trọng trong những tháng gần đây. Theo đó, Mỹ đã quyết định tăng mức thuế đối với số hàng hóa trị giá 250 tỷ USD của Trung Quốc. Thậm chí, ông Trump còn đe dọa tiếp tục tăng thuế đối với số hàng hóa 325 tỷ USD khác của Trung Quốc. Đáp trả, Bắc Kinh đã cho tăng thuế đối với số hàng hóa trị giá 110 tỷ USD của Mỹ đồng thời khẳng định sẽ còn có thêm các biện pháp đáp đòn.

Trong khi đó, Huawei, Tập đoàn Công nghệ khổng lồ của Trung Quốc, đã bị Mỹ đưa vào danh sách đen hồi tháng Năm trước cáo buộc ăn cắp bản quyền trí tuệ và tình báo cho chính quyền Bắc Kinh.

Thậm chí, gần đây, chính quyền của Tổng thống Trump còn từ chối cấp giấy phép kinh doanh cho các công ty Mỹ muốn làm ăn với Huawei.

Minh Thu (lược dịch)
Từ khóa: Tổng thống Trump thỏa thuận thương mại cuộc chiến thương mại mỹ trung Huawei mỹ trừng phạt huawei mỹ đánh thuế hàng hóa trung quốc căng thẳng mỹ trung thỏa thuận thương mại mỹ trung giấy phép kinh doanh

Video xe chiến đấu bộ binh Bradley của Ukraine tập kích cứ điểm Nga

Quân đội Ukraine đã sử dụng xe chiến đấu bộ binh (IDF) Bradley để tập kích các cứ điểm phòng thủ của Nga xung quanh thành phố Avdiivka.

Cách Iran trả đũa Israel sẽ quyết định chiều hướng xung đột ở Trung Đông?

Việc Iran tấn công trả đũa Israel sau vụ không kích đại sứ quán Iran tại Damascus, Syria đang làm dấy lên lo ngại về xung đột lan rộng ở Trung Đông.

Nga phản ứng 'gắt' trước tuyên bố của Mỹ về thủ phạm khủng bố ở Moscow

Bộ Ngoại giao Nga cho rằng bất kỳ tuyên bố nào từ Mỹ nhằm biện hộ cho Ukraine trước khi cuộc điều tra về vụ khủng bố Moscow chưa kết thúc đều được coi là "bằng chứng".

Khoảnh khắc trục hạm Pháp bắn rơi tên lửa đạn đạo của Houthi

Hải quân Pháp ngày 21/3 đã đánh chặn 3 tên lửa đạn đạo của Houthi trên Biển Đỏ, đánh dấu cuộc đụng độ mới nhất giữa phương Tây và lực lượng vũ trang đến từ Yemen.

Video lính dù Nga bắn hạ UAV 'Ma cà rồng' của Ukraine gần Bakhmut

Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video quay cảnh lính dù nước này bắn cháy một máy bay không người lái (UAV) hạng nặng "Baba Yaga" (Ma cà rồng) của Kiev ở gần Bakhmut, miền đông Ukraine.

Ông Putin công du nước nào đầu tiên sau khi tái đắc cử?

Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông sẽ xem xét việc đến Trung Quốc để thực hiện chuyến công du nước ngoài đầu tiên sau khi tái đắc cử.

Ông Putin tái đắc cử tổng thống, nước Nga sẽ thế nào trong 6 năm tới?

Chiến thắng của ông Putin sẽ đảm bảo sự trỗi dậy kinh tế và phát triển kỹ thuật - quân sự của Nga, giữa lúc sự thay đổi địa chính trị toàn cầu đang diễn ra.

Tỉ lệ dân Nga đi bầu tổng thống cao kỷ lục, ông Putin thắng cử vang dội

Ủy ban bầu cử trung ương Nga (CEC) cho biết, tỉ lệ cử tri nước này tham gia cuộc bầu cử năm nay cao kỷ lục và Tổng thống đương nhiệm Vladimir Putin dự kiến sẽ thắng vang dội với gần 90% phiếu ủng hộ.

Video quân đội Nga bắn nổ 2 trực thăng của Ukraine ở Donetsk

Quân đội Nga đã sử dụng bom dẫn đường để bắn nổ 2 trực thăng quân sự của Ukraine tại một sân bay dã chiến ở vùng Donetsk.

Tổng thống Putin nói Nga sẵn sàng cho cuộc chiến hạt nhân

Tổng thống Vladimir Putin cảnh báo phương Tây về việc Nga đã sẵn sàng về mặt kỹ thuật cho cuộc chiến hạt nhân.

Đang cập nhật dữ liệu !